Vợ đốt nhà, trốn lên rừng tự tử vì... giận chồng

Sự kiện: Tin ngắn

Theo chính quyền địa phương, sau khi đốt nhà, bà Chu đã trốn lên rừng và định ăn lá ngón tự tử.

Hiện trường căn nhà sàn bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hiện trường căn nhà sàn bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngày 6/5, thông tin từ UBND xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ vợ phóng hoả đốt nhà vì mâu thuẫn với chồng và gia đình chồng.

Trước đó, vụ cháy xảy ra vào sáng 5/5 tại thôn Tống Ngoài, xã Túc Đán làm cháy 3 ngôi nhà thuộc gia đình anh em ông T.A.G (trú thôn Tống Ngoài) khiến 1 ngôi nhà sàn bị cháy rụi hoàn toàn, 2 căn nhà khác bị cháy một phần, tổng thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Theo UBND xã Túc Đán, vụ cháy xảy ra do bà Vàng Thị Chu (SN 1964, vợ ông G) đã đốt nhà mình và nhà em chồng do có mâu thuẫn với chồng và gia đình nhà chồng. Sau khi gây án, bà Chu trốn lên rừng, định tìm lá ngón ăn để tự tử thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Nguồn: [Link nguồn]

Giận chồng, người phụ nữ từ Quảng Ngãi vào Tiền Giang làm bậy

Công an ở Tiền Giang thông báo ai là nạn nhân của người phụ nữ quê Quảng Ngãi thì đến công an trình báo để cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng này theo quy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN