Vô cớ chém người đi đường, nam thanh niên nhận cái kết đắng

Sự kiện: Tin ngắn

Sau khi đã uống rượu, nam thanh niên ở Kon Tum đã cùng nhóm bạn chặn xe người đi đường rồi dùng dao chém gây thương tích.

Ngày 14-3, TAND tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo A Pik (SN 1996, trú xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà) 9 năm tù về tội "Giết người".

Theo HĐXX, chiều 5-12-2021, sau khi uống rượu tại nhà bạn ở xã Đăk Hring, huyện Đắk Hà thì A Pik cùng nhóm bạn đi xe máy về lại xã Đăk Mar. Khi đi qua thôn Kon Proh Turia, xã Đăk Hring, nhóm của A Pik thấy anh A Tiện đang được bạn chở bằng xe máy đi hướng ngược chiều nên chặn lại.

Vô cớ chém người đi đường, nam thanh niên nhận cái kết đắng - 1

Thấy anh A Tiện ngồi im trên yên xe, A Pik đến dùng tay trái nắm cổ áo và hỏi ở làng nào. Khi anh A Tiện trả lời ở Đăk Hring thì A Pik nghĩ việc trước đây đi chơi bị thanh niên ở đó đánh nhiều lần nên bực tức.

Sau đó, A Pik lấy lưỡi dao đang giấu ở trong ống tay áo ra chém một nhát trúng vào đỉnh đầu anh A Tiện. Khi chém lần thứ 2, thì anh A Tiện lấy tay phải đỡ nên bị thương. Bị chém, anh A Tiện bỏ chạy vào lô cao su và sau đó được đưa đi chữa trị. Kết quả giám định xác định nạn nhân A Tiện bị tổn thương 16% sức khỏe. Sau khi gây án, nhóm người của A Pik lên xe rời khỏi hiện trường.

Theo HĐXX, hành vi của A Pik đã thể hiện tính côn đồ, hung hãn, gây án nhằm thỏa mãn thù tức cá nhân. Tuy hậu quả chết người chưa xảy ra, nhưng hành vi của bị cáo đã thỏa mãn các dấu hiệu, yếu tố cấu thành tội phạm của tội "Giết người", thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt về mục đích nhưng hành vi phạm tội đã hoàn thành.

Nguồn: [Link nguồn]

Chém người vì bạn gái bị trêu chọc, nam thanh niên trả giá

HĐXX nhận định trong vụ án này, hành vi phạm tội của Trương Hoàng Biểu là cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, thuộc vào tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thanh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN