Vác dao rượt đuổi CSCĐ lúc nửa đêm

Sự kiện: Nhật ký 141

4 thanh niên đã giằng co, dùng vỏ cạo cây mía, cốc nước ném về phía tổ CSCĐ của công an Hà Nội, rồi cầm gạch ném và vác cầm dao rượt đuổi cảnh sát.

Ngày 22/9, cơ quan cảnh sát điều Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ, gồm: Hoàng Anh Hoàng (SN 1990); Nguyễn Văn Khiên (SN 1985, đều ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Văn Khương (SN 1992, ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Đình Đại (SN 1991, ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá).

Theo tài liệu cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 14/9, tại ki-ốt số 4A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an TP đã kiểm tra hành chính 4 thanh niên đang tụ tập. Tuy nhiên, 4 thanh niên không những không chấp hành mà còn hè nhau xô đẩy, giằng co, dùng vỏ cạo cây mía, cốc uống nước ném về phía tổ công tác.

Nguyễn Văn Khiên đã cầm dao đuổi, trong khi Nguyễn Đình Đại cầm gạch ném khiến cảnh sát cơ động Nguyễn Hữu Tưởng bị nhiều vết xước ở mặt, cánh tay phải. Cảnh sát Phạm Duy Khiêm bị nhiều vết rách ở bàn tay phải, bị bầm tím lưng và tấy ở đốt sống lưng.

Phải nhờ đến sự hỗ trợ của Công an quận Hoàng Mai thì mới bắt được 5 thanh niên côn đồ này, đưa về công an quận xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Quyết (Người Lao Động)
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN