Tử vong vì tạt axit vợ cũ, đổ xăng tự thiêu

Sau khi tạt nguyên ca axit vào người vợ cũ, ông Linh đổ xăng lên người tự thiêu.

Vụ việc xảy ra vào lúc 9h ngày 21/10 tại nhà số 28 đường số 3, phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Thông tin ban đầu, vào thời gian trên, ông Vương Chí Linh (70 tuổi, ngụ địa chỉ trên) ngồi ở quán cà phê gần nhà chờ vợ cũ là bà Vân (62 tuổi) đi làm về.

Khi thấy bà Vân đi ngang qua, ông Linh liền lao ra dùng ca a xít tạt vào người bà Vân. Bị tạt nguyên ca axit, bà Vân bị bỏng toàn thân kêu cứu và được người dân chuyển đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tử vong vì tạt axit vợ cũ, đổ xăng tự thiêu - 1

Cơ quan công an đang điều tra hiện trường vụ án.

Ông Linh sau khi tạt axit vợ liền chạy về nhà dùng xăng tẩm lên người đốt. Khi mọi người phát hiện thì ông Linh đã như ngọn lửa bùng cháy lớn và cháy lan khắp căn nhà. 5 phút sau, lửa trên người ông Linh được dập tắt nhưng do bỏng nặng nên ông đã tử vong.

Lực lượng PCCC huy động 4 xe nước cùng nhiều chiến sĩ đến dập lửa ở nhà của ông Linh để tránh cháy lan các nhà khác.

Công an địa phương nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tạt axit và những nỗi đau Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN