Từ câu chửi vì mất mèo, một người nằm liệt giường, một người đối diện án tù

Sự kiện: Tin nóng

Cho rằng Phước chửi mình bắt mèo của Phước nên Giang liên tục đánh Phước và bị Phước đánh lại một cái với tỉ lệ thương tật 95%, phải nằm liệt giường.

Video: Từ câu chửi vì mất mèo, người nằm liệt giường, người đối diện án tù

Ngày 26-3, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Hồng Phước bị truy tố về tội giết người.

Bị cáo Phước tại tòa ngày 26-3. Ảnh: NHẪN NAM

Bị cáo Phước tại tòa ngày 26-3. Ảnh: NHẪN NAM

Sau gần một buổi xét xử, tòa đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ căn cứ đối với phần trách nhiệm dân sự trong vụ án.

Trước đó, tại tòa, đại diện cho người đại diện hợp pháp của bị hại trình bày yêu cầu bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền hơn 999 triệu kể từ ngày 17-3-2023 đến ngày 12-1-2024. Từ sau ngày 12-1-2024, bị cáo phải bồi thường hàng tháng 63,3 triệu.

Sau đó chủ tọa yêu cầu người đại diện liệt kê chi tiết từng mục trong số tiền yêu cầu 63,3 triệu nhưng khi cộng lại các số này lại ra 78 triệu.

Sau đó, chủ tọa cho tạm dừng phiên tòa trong ít phút để phía bị hại thống nhất về số tiền yêu cầu. Sau đó, đại diện bị hại yêu cầu bồi thường 1,012 tỉ, trong đó có số tiền cũ hơn 999 triệu với số tiền thuốc mới phát sinh đến phiên tòa hôm nay hơn 13 triệu.

Tuy nhiên chủ tọa cho rằng chứng cứ hợp lý, hợp pháp cho các yêu cầu chưa được làm rõ trong hồ sơ nên đã quyết định trả hồ sơ như trên.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 12-3-2023, Phước đẩy xe đến bờ sông Ô Môn để lấy nước về nuôi cá cảnh. Khi đến một nhà cùng xóm thì Lê Châu Hàn Giang từ phía sau chạy đến dùng tay đánh vào gáy của Phước. Phước quay lại thì Giang tiếp tục đánh vào mặt Phước. Phước bỏ chạy về nhà.

Giang chạy vào nhà của mình lấy một cây dao đuổi theo Phước được một đoạn thì bắt kịp. Phước hỏi Giang tại sao đánh Phước thì Giang trả lời: “Sao hôm qua mày đứng trước cửa nhà tao chửi tao bắt mèo mày". Phước nói: “Tôi chỉ chửi khơi khơi thôi chứ không có chửi anh, tôi chửi người bắt mèo của tôi”.

Giang dùng sống dao chém một nhát trúng vào cánh tay trái của Phước làm bị thương nhẹ. Phước chạy về nhà lấy một cây gỗ vuông quay trở lại cự cãi với Giang.

Sau đó, có người tới can, khuyên Giang bỏ dao. Giang ném cây dao xuống mặt đường rồi chạy đến chỗ Phước dùng tay siết cổ và vật với Phước làm Giang ngã xuống mặt đường.

Giang đứng lên thì Phước cầm cây gỗ vuông đánh mạnh một cái trúng vào vùng đầu của Giang làm cây gỗ gãy làm hai đoạn. Giang ngã xuống đường. Phước vứt bỏ cây gỗ tại hiện trường rồi bỏ đi về nhà.

Gia đình Giang đã trình báo công an và đưa Giang đi cấp cứu, điều trị tại nhiều bệnh viện.

Ngày 24-4-2023, Giang xuất viện. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Giang yếu nên chưa ráp lại phần sọ bị khuyết; nằm một chỗ, không tiếp xúc cử động được, phải mở nội khí quản để thở và bơm thức ăn qua đường ống, sinh hoạt cá nhân không làm được phải do gia đình chăm sóc.

Theo Kết luận giám định tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Giang tại thời điểm giám định là 95%.

Gia đình Phước đã giao nộp số tiền 20 triệu để khắc phục một phần hậu quả.

Nguồn: [Link nguồn]

Đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên bị 2 đối tượng dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp khiến dư luận bức xúc

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NHẪN NAM ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN