Truy tố 4 đối tượng lưu hành tiền giả

Từ tháng 6/2012 đến ngày bị bắt, Ánh đã mua của Tùng 6 lần với tổng số tiền giả là 82,6 triệu đồng. Ánh bán lại cho bị can Loan 3 triệu đồng, bị can Hân 9 triệu đồng.

Ngày 24/6, đại tá Trần Quang Thắng - Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa kết thúc điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND TP.Cần Thơ, đề nghị truy tố 4 bị can: Hồ Thị Ánh (SN 1955), Trần Kim Tùng (SN 1969), Trần Hoài Ngọc Hân (SN 1976) và Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1965) về tội lưu hành tiền giả.

Ngày 17/10/2012, Công an TP.Cần Thơ bắt quả tang Ánh có hành vi tiêu thụ tiền giả loại mệnh giá 200.000 đồng ở tiệm tạp hóa tại chợ Cầu Cống đường Nguyễn Chí Thanh, phường Trà Nóc, thu giữ trong người Ánh 6 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng giả.

Qua điều tra, 18/10/2012, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp Tùng, thu giữ 50 triệu đồng tiền giả. Từ tháng 6/2012 đến ngày bị bắt, Ánh đã mua của Tùng 6 lần với tổng số tiền giả là 82,6 triệu đồng. Ánh bán lại cho bị can Loan 3 triệu đồng, bị can Hân 9 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Lợi (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN