Truy sát bất thành, băng Chín "què" bị tóm

Chiều 3/6, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tạm giữ 7 đối tượng côn đồ để điều tra về hành vi sử dụng mã tấu, súng điện để truy sát người.

Các đối tượng là “đại ca” Phạm Trọng Tín (tự Chín què, SN 1971), Nguyễn Xuân Trường (SN 1983, tự Tý tin), Nguyễn Thanh Sang (SN 1988, tự Tâm đáy), Nguyễn Ngọc Thế (SN 1987), Lê Thành Phước (SN 1985), Huỳnh Nguyễn Xuân Vương (SN 1985), Đinh Tiên Hoàng (SN 1991, tự Bé heo) - cùng ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Truy sát bất thành, băng Chín "què" bị tóm - 1

Đàn em của Phạm Trọng Tín

Theo điều tra ban đầu, tối 2/6, Tín tụ tập đàn em lại ăn nhậu và bàn bạc thuê taxi đi từ thị xã Gò Công đến 1 quán nhạc trẻ ở TP Mỹ Tho để "san bằng" vì cho rằng trước đây, 1 đàn em của y bị người trong quán đánh.

Khi đi, bọn chúng mang theo 3 cây mã tấu, 4 dao găm và 1 súng điện. Đến quán, trong lúc nhậu, chúng gây sự hòng kiếm cớ chém giết.

Truy sát bất thành, băng Chín "què" bị tóm - 2

Hung khí nhóm đối tượng mang theo để truy sát người

Tuy nhiên, do nắm trước được cuộc truy sát này nên hàng chục trinh sát đã khống chế bắt gọn cả 7 đối tượng và thu hồi toàn bộ hung khí. Trong nhóm này, ít nhất 3 đối tượng đã có tiền án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Sơn (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN