Trùm xã hội đen Minh 'sâm' nhập viện

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 9/11, một nguồn tin cho biết bị can Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh “sâm”, Giám đốc Cty TNHH Đại An, SN 1960, trú tại Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh), đối tượng cầm đầu băng nhóm xã hội đen hoạt động ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, đã phải nhập viện điều trị vì mắc bệnh nặng.

Theo nguồn tin, Minh “sâm” hiện đang được điều trị tại một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Một bác sĩ (đề nghị giấu tên) của bệnh viện này, cũng xác nhận thông tin Nguyễn Ngọc Minh hiện đang nằm điều trị tại phòng tự nguyện 2. Tuy nhiên, vị bác sĩ này từ chối tiết lộ những thông tin về sức khỏe của Minh "sâm".

Trùm xã hội đen Minh 'sâm' nhập viện - 1

Bị can Nguyễn Ngọc Minh.

Trước cửa phòng bệnh mà Minh “sâm” nằm điều trị, luôn đặt một tấm biển với nội dung “Hết giờ thăm bệnh nhân”. Cửa kính phòng bệnh này được dán giấy màu kín mít, không thể nhìn vào bên trong.

Khi phát hiện phóng viên gõ cửa phòng, một người đàn ông xuất hiện, chỉ tấm biển hết giờ thăm bệnh và yêu cầu phóng viên di chuyển ra khỏi khu vực.

Trùm xã hội đen Minh 'sâm' nhập viện - 2

Bệnh viện nơi Nguyễn Ngọc Minh đang điều trị

Trùm xã hội đen Minh 'sâm' nhập viện - 3

Minh "Sâm" được điều trị tại buồng bệnh tự nguyện. Ảnh Xuân Ân.

Trùm xã hội đen Minh 'sâm' nhập viện - 4

Trước cửa phòng bệnh mà Minh “sâm” nằm điều trị, luôn đặt một tấm biển với nội dung “Hết giờ thăm bệnh nhân”.

Trước đó, một bị can trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan trùm xã hội đen Nguyễn Ngọc Minh là Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng “Sóc”, cựu trưởng thôn Phù Khê Thượng, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), đã tử vong ngày 5/11 do ung thư gan.

Trong đám tang Nguyễn Thành Hưng, một thân nhân gia đình cũng tiết lộ Nguyễn Ngọc Minh đang lâm bệnh nặng, phải nhập viện điều trị.

Trước đó vào chiều ngày 13/8/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã tiến hành bắt giữ khẩn Nguyễn Ngọc Minh cùng đồng phạm về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh.

Ngày 17/8/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Minh và Nguyễn Thành Hưng cùng 8 đối tượng khác về các tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MĐ - Xuân Ân (Tiền Phong)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN