Trang Nemo đến tòa từ sớm, che mặt vào phòng xử

Chiều 16-6, bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (Trang Nemo) đến tòa từ sớm và liên tục che mặt để đi vào phòng xử.

Video: Trang Nemo đến tòa từ sớm, che mặt vào phòng xử

Ngày 16-6, TAND quận 1, TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm Nguyễn Xuân Hương Trang (thường gọi là Trang Nemo, chủ cửa hàng Trang Nemo) và ba đồng phạm Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương và Phan Hoàng Nam về tội gây rối trật tự công cộng.

Trang Nemo đến tòa từ sớm và liên tục che mặt để đi vào phòng xử.

Trước đó, ngày 31-5, TAND quận 1 mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trang và đồng phạm. Tuy nhiên, phiên tòa tạm hoãn do bị cáo Trang vì lý do sức khoẻ phải nhập viện.

Trang Nemo đến phiên tòa sơ thẩm chiều 16-6. Ảnh: SONG MAI

Trang Nemo đến phiên tòa sơ thẩm chiều 16-6. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong việc bán hàng online, Trang hẹn gặp Trần My ở cửa hàng Trang Nemo để giải quyết.

Chiều 16-1-2022, chị My cùng chị Phạm Lệ Khanh và Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang để chị My xin lỗi Trang.

Tại đây, khi chị Khanh vào cửa hàng nói My đi về nên xảy ra cự cãi và xảy ra xô xát. Trang liền giật khẩu trang và chửi chị Khanh còn Quy, Nam và Tuấn lao vào đánh chị Khanh.

Đến khi cán bộ công an đến cửa hàng và mời những người liên quan về trụ sở làm việc thì hai bên tiếp tục đánh nhau.

Trang Nemo và các đồng phạm tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Trang Nemo và các đồng phạm tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Theo kết luận giám định, chị Khanh bị thương tích 3%; chị Yến không đủ cơ sở xác định chấn thương. Chị Yến, Khanh đã có đơn cầu xử lý hình sự đối với những người gây thương tích cho mình.

Tháng 11-2022, TAND quận 1 từng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án. Tại phần luận tội, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Trang Nemo, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương 6-12 tháng tù, Phan Hoàng Nam 12-18 tháng tù và Nguyễn Phước Tuấn 9-15 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên, sau khi nghị án kéo dài, TAND quận đã quay lại phần xét hỏi và trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ yêu cầu của chị Phạm Lệ Khanh đối với những người gây thương tích cho chị.

Chị Phạm Lệ Khanh (áo xanh) và chị Nguyễn Trần Trà My tại tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ảnh: SONG MAI

Chị Phạm Lệ Khanh (áo xanh) và chị Nguyễn Trần Trà My tại tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ảnh: SONG MAI

Quá trình điều tra bổ sung, ngày 18-1-2023, bị can Nguyễn Phước Tuấn chết tại nơi cư trú nên Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã đình chỉ điều tra với bị can này.

Cũng theo cáo trạng mới nhất của VKSND quận 1 (ngày 10-4-2023), đối với việc chị Khanh bị đánh gây thương tích, qua điều tra chưa xác định được thương tích của chị Khanh do ai gây ra và đánh bên ngoài hay trong cửa hàng Trang Nemo. Công an quận 1 đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trang và những người liên quan đến vụ việc là có cơ sở.

Nguồn: [Link nguồn]

Xét xử Trang Nemo: ”Nhân vật chính” nhập viện

Luật sư của bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang cho biết, bị cáo đã nhập viện Nam Sài Gòn vào tối 30-5.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo SONG MAI ([Tên nguồn])
Bùng phát cúm gia cầm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN