Xét xử Trang Nemo: "Nhân vật chính" nhập viện

Sự kiện: Tin pháp luật

Luật sư của bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang cho biết, bị cáo đã nhập viện Nam Sài Gòn vào tối 30-5.

Sáng 31-5, TAND quận 1 (TP HCM) đưa vụ án gây rối trật tự công cộng do Nguyễn Xuân Hương Trang (SN 1992; tên gọi khác là Trang Nemo) và 3 đồng phạm ra xét xử.

3 đồng phạm của Trang Nemo có mặt tại toà

3 đồng phạm của Trang Nemo có mặt tại toà

Từ sáng sớm, bị hại, những người liên quan và 3 đồng phạm của Trang đã có mặt. Đến 8 giờ 30, bị cáo Trang vẫn chưa đến toà. Lúc này, luật sư của bị cáo mới cho biết Trang đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn.

Liên quan vụ án, Trần Nguyễn Trà My (tên gọi khác là Trần My; ở giữa) cũng có mặt tại toà từ sớm

Liên quan vụ án, Trần Nguyễn Trà My (tên gọi khác là Trần My; ở giữa) cũng có mặt tại toà từ sớm

Tuy nhiên, HĐXX vẫn quyết định mở phiên xét xử. Tại phần thủ tục phiên toà, luật sư của bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang cho biết bị cáo đã nhập viện Nam Sài Gòn vào tối 30-5.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa. Phiên tòa sẽ được mở lại vào 13 giờ ngày 16-6.

VIDEO: Hoãn phiên tòa vì Trang Nemo nhập viện

Hồi cuối tháng 11-2022, toà án từng trả hồ sơ, đề nghị VKSND cùng cấp điều tra bổ sung vụ án.

Quá trình này, bị can Nguyễn Phước Tuấn qua đời do đột quỵ nên cơ quan điều tra đình chỉ điều tra đối với người này.

Sau đó, VKSND TP HCM vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với Trang Nemo và các đồng phạm.

Theo cáo trạng, Trang là chủ cửa hàng "Trang Nemo" trên đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Do mâu thuẫn trong việc bán hàng online nên Trang và chị Trần My hẹn nhau giải quyết tại cửa hàng.

Chiều 16-1-2022, My cùng hai người khác đến cửa hàng "Trang Nemo" để xin lỗi nhưng sau đó thì đôi bên xảy ra mâu thuẫn.

Trang dùng tay giật khẩu trang của chị Phạm Lệ Khanh (bạn My), sau đó, người của Trang xông vào hành hung, đánh đạp vào bụng, lưng, vai… chị Khanh.

Người bạn khác của My tên Trần Thị Hoàng Yên xông vào can ngăn cũng bị đánh. Bảo vệ cửa hàng chạy vào và đều tấn công chị Khanh

Lực lượng chức năng đưa tất cả người liên quan về trụ sở làm việc. Trước khi rời khỏi cửa hàng, hai bên tiếp tục xô xát.

Chị Khanh bị đa chấn thương phần mềm, sưng bầm rải rác các bộ phận trên cơ thể, tỉ lệ tổn thương do thương tích gây nên 3%. Riêng chị Yến không ghi nhận thương tích. Tại cơ quan công an, Trang và đồng phạm thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Một đồng phạm của Trang Nemo đã tử vong trong giai đoạn điều tra bổ sung

Nguyễn Phước Tuấn, nhân viên bảo vệ Cửa hàng Trang Nemo là bị can trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, đã tử vong trong giai đoạn điều tra bổ sung.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ý Linh - Ảnh: Huế Xuân ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN