Tóm cả nhóm “phu đá” trong nhà trọ

Nửa cuối tháng 9-2021, tình hình dịch bệnh COVID- 19 tại địa bàn TX Điện Bàn (Quảng Nam) diễn biến phức tạp nên chính quyền địa phương phải áp dụng chế độ giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16.

6 đối tượng tụ tập, chuẩn bị sử dụng ma túy bị CAP Điện Ngọc phát hiện vào ngày 20-9-2021.

6 đối tượng tụ tập, chuẩn bị sử dụng ma túy bị CAP Điện Ngọc phát hiện vào ngày 20-9-2021.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an TX Điện Bàn yêu cầu Công an các địa phương ngoài việc phòng chống dịch còn tăng cường bám sát địa bàn, phát động toàn dân tố giác tội phạm để kịp thời phát hiện hành vi vi phạm pháp luật để có biện pháp ngăn chặn.

Khoảng 11 giờ ngày 20-9-2021, phát hiện tại phòng trọ của anh Nguyễn Tấn Lực (1977, P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn) có nhiều đối tượng tụ tập và có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma tuý nên người dân điện báo cơ quan Công an.

Lập tức, lãnh đạo Công an phường Điện Ngọc cử lực lượng phối hợp tổ Cảnh sát cơ động tại KCN Điện Nam-Điện Ngọc (TX Điện Bàn) kiểm tra hành chính. Phát hiện Công an, một số đối tượng có hành vi bỏ trốn nhưng đã bị ngăn chặn.

Tại hiện trường, 6 đối tượng đang tụ tập trong phòng, gồm: Nguyễn Hữu Đại (1987), Nguyễn Lương Quốc Tài (1995), Huỳnh Phước Thịnh (1987), Nguyễn Công Tín (1989), Đặng Công Hậu (1991), Nguyễn Đức (1991, đều trú TX Điện Bàn) đang tàng trữ 5 gói ni-lon chứa tinh thể rắn màu trắng có trọng lượng 22,79gam, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: chất màu trắng chứa trong 5 gói ni-lon là ma túy dạng đá do Nguyễn Hữu Đại và Nguyễn Lương Quốc Tài mang đến nhưng cả bọn chưa kịp sử dụng thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Theo tìm hiểu, cả 6 đối tượng vừa bị Công an phường Điện Ngọc phát hiện, bắt giữ đều là những con nghiện ma túy, trong đó Nguyễn Công Tín là đối tượng vừa bị Công an phường Điện Ngọc xử lý về hành vi: “Sử dụng trái phép chất ma túy”, còn 2 đối tượng Nguyễn Hữu Đại và Nguyễn Lương Quốc Tài thuộc diện theo dõi, giáo dục tại địa phương.

Do cùng là “dân đập đá” nên 6 đối tượng này nhanh chóng kết thân với nhau. Trong thời gian thực hiện giãn cách, Đại liên hệ với đầu nậu tại Tam Kỳ mua 5 triệu đồng Methamphetamine rồi về rủ các chiến hữu chung vui thì bị lực lượng CA phát hiện.

Hiện tại, CAP Điện Ngọc đã bàn giao 6 đối tượng cho đội CSĐT TP về Ma túy CATX Điện Bàn tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ. Việc phát hiện, bắt gọn 6 “con nghiện” tụ tập sử dụng ma túy của Công an phường Điện Ngọc đã nhận được sự đồng tình, hoan nghênh của quần chúng nhân dân.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhóm nữ nhân viên karaoke biến nhà thành phòng ”bay”, thác loạn cùng khách

Tuấn đã biến nhà ở thành phòng bay lắc và tổ chức cho các nữ nhân viên karaoke do mình quản lý tiếp khách, mở tiệc thác...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.T ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN