Tố cáo bạn trai của mẹ xâm hại, cô gái nhận được lời gợi ý sốc từ mẹ

Kể với mẹ về việc bị bạn trai của bà cưỡng hiếp 2 lần, cô gái đã rất sốc trước thái độ của mẹ.

Cô gái cho biết người mẹ đã gợi ý cô yêu cầu kẻ hiếp dâm mua cho một chiếc điện thoại để bồi thường. (Ảnh minh họa)

Cô gái cho biết người mẹ đã gợi ý cô yêu cầu kẻ hiếp dâm mua cho một chiếc điện thoại để bồi thường. (Ảnh minh họa)

Gã bạn trai đồi bại

Cô gái 17 tuổi ở Medan, Indonesia nói rằng, mình đã phải trải qua quãng thời gian khủng khiếp và đau đớn sau khi bị bạn trai của mẹ cưỡng hiếp 2 lần.

Theo lời khai của nạn nhân, cha mẹ cô đã ly thân nhưng chưa ly hôn và cô sống với mẹ. Thời gian gần đây, mẹ của cô có bạn trai mới. Do có mối quan hệ với mẹ nên người đàn ông thường xuyên qua lại căn hộ nơi cô gái ở cùng mẹ. Nạn nhân cũng đã quen với điều này và không có sự đề phòng.

Ngày 2/8/2021, khi cô gái đang ngủ ở trong phòng của mình thì đột nhiên gã bạn trai của mẹ xông vào. Lúc này, chỉ có nạn nhân ở nhà. Còn chưa hết bất ngờ trước sự ngang nhiên này, cô gái trẻ tiếp tục sốc khi gã đàn ông lộ rõ bản chất và yêu cầu cô quan hệ tình dục với hắn.

Cô gái lập tức từ chối nhưng tên "yêu râu xanh" vẫn lao vào cô. Nạn nhân sợ hãi tìm mọi cách chống trả và la hét thì bị hắn dùng vũ lực khống chế. Xong xuôi, hắn bỏ đi để mặc cô gái lúc này vẫn còn rất sợ hãi.

Khi mẹ về, cô quyết định nói hết mọi chuyện vừa xảy ra với mẹ. Nhưng thay vì bảo vệ con gái, người mẹ lại tỏ ra thờ ơ và không mấy quan tâm đến vụ cưỡng hiếp.

Thái độ bất ngờ

Theo cô gái 17 tuổi, vài ngày sau đó, gã bạn trai của mẹ lại tiếp tục đến nhà và cưỡng hiếp cô 1 lần nữa. Không biết làm gì hơn, nạn nhân lại kể với mẹ về vụ tấn công tình dục lần thứ 2.

Nhưng người mẹ lại khiến cô bất ngờ khi không những không vạch trần hành vi đồi bại của gã bạn trai, mà còn gợi ý cho con gái hãy yêu cầu kẻ hiếp dâm mua cho một chiếc điện thoại thông minh, để bồi thường cho những lần cô bị tấn công tình dục.

Sợ hãi, đau đớn trước những lần bị tấn công tình dục nhưng lại không nhận được sự quan tâm của mẹ, cô gái quyết định bỏ trốn tới chỗ bố của mình và kể cho ông nghe về những vụ tấn công tình dục. Người cha sau đó đã đưa cô bé đến đồn cảnh sát địa phương để trình báo sự việc.

Hai cha con đã nộp đơn tố cáo tới cảnh sát Sumatra Utara. Hiện tại, cơ quan chức năng đang làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan theo lời khai của cô gái.

------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 19/11/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

16 tháng địa ngục của cô gái trẻ bị gã đàn ông xâm hại để có con nối dõi

Không chỉ bất bình trước hành vi bỉ ổi của gã đàn ông, dư luận còn bức xúc vì thái độ của người vợ, không những...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Worldofbuzz) ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN