Tin nóng vụ cán bộ trường tiểu học hiếp dâm cô gái tật nguyền

Một cán bộ trường tiểu học vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi hiếp dâm cô gái tật nguyền.

Hình ảnh bà Nhàn cùng cô con gái tật nguyền.

Hình ảnh bà Nhàn cùng cô con gái tật nguyền.

Ngày 4/12, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Huy Giang (42 tuổi, trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Ông Mai Ngọc Long - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, Phan Huy Giang là cán bộ thư viện Trường Tiểu học xã Diễn Tân.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Nhàn (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo một cán bộ trường tiểu học trên địa bàn huyện nửa đêm lẻn vào nhà hiếp dâm người con gái tàn tật 22 tuổi của bà.

Theo đơn thư tố cáo, ngày 9/11, bà Nhàn đi có việc nên để con gái Nguyễn Thị H. (22 tuổi) bị tàn tật, bại liệt 2 tay, 2 chân từ nhỏ ở nhà 1 mình.

Thời điểm về bà nghe con gái kể bị ông Phan Huy Giang (SN 1977, trú xã Diễn Lộc) đến nhà rồi sàm sỡ và dùng điện thoại chụp những bộ phận nhạy cảm. Sau đó người này đưa cho H. 100 nghìn đồng rồi rời khỏi nhà. Vì nghĩ không có vấn đề gì nên bà Nhàn nói con gái nghỉ ngơi.

Đến 19h, ông Giang đến nhà bà Nhàn và nói với gia đình sẽ xin cho H. một chiếc xe lăn. Ông Giang xin chụp ảnh H. để làm căn cứ xin xe lăn. Khoảng 0h40 sáng 10/11, bà Nhàn nghe tiếng chó sủa nên tỉnh giấc. Khi ra ngoài, bà thấy một người đàn ông nổ xe máy trước cửa rồi bỏ đi.

Lúc này, bà Nhàn chạy vào chỗ con gái ngủ thì thấy H. bật khóc và nói bị Giang vào sàm sỡ. H. kể bị ông Giang đến khống chế rồi hiếp dâm. Do chân tay bại liệt và sợ hãi nên H. không thể kháng cự được.

Thương con gái nên bà Nhàn sau đó đã gọi cho vợ chồng ông Giang lên để nói chuyện. Do vợ chồng ông Giang không thừa nhận việc này nên gia đình và Nhàn yêu cầu đưa H. vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để thăm khám. Qua kiểm tra, các bác sỹ xác định trong âm đạo của H. có dịch trắng và xây xước.

Bức xúc sau khi có kết quả, bà Nhàn đã lên Công an xã Diễn Lộc trình báo sự việc để nhờ vào cuộc điều tra làm rõ.

Cơ quan chức năng sau đó đã đưa H. đi giám định pháp y, đồng thời lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Mẹ chết lặng khi nghe con gái tật nguyền kể chuyện bị xâm hại

Nghe con gái tật nguyền N.T.Q (22 tuổi) kể về việc bị người hàng xóm xâm hại, bà N không cầm nổi nước mắt. Thương con...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Khánh ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN