Tiến sĩ đột nhập phòng kế toán trường đại học trộm gần 130 triệu đồng

Sự kiện: Tin pháp luật

Đột nhập phòng kế toán nhà trường trộm cắp gần 130 triệu đồng, một giảng viên, tiến sĩ Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) bị tuyên 7 năm 6 tháng tù

Ngày 19-3, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử trực tuyến vụ án hình sự về tội "Trộm cắp tài sản" đối với bị cáo Đỗ Ngọc Hà (SN 1985; ngụ thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Bị cáo Hà là cựu giảng viên, tiến sĩ Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hóa).

Quang cảnh phiên xét xử trực tuyến tiến sĩ Trường đại học Hồng Đức về tội "Trộm cắp tài sản" tại điểm cầu trụ sở TAND tỉnh Thanh Hóa

Quang cảnh phiên xét xử trực tuyến tiến sĩ Trường đại học Hồng Đức về tội "Trộm cắp tài sản" tại điểm cầu trụ sở TAND tỉnh Thanh Hóa

Theo cáo trạng, Đỗ Ngọc Hà là giảng viên, tiến sĩ, đang công tác tại Khoa Nông - Lâm - Nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức.

Do nợ nần và muốn có tiền trả nợ, khoảng 21 giờ ngày 22-6-2023, Đỗ Ngọc Hà đã đột nhập vào phòng 506 của tòa nhà điều hành Trường Đại học Hồng Đức (đóng tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) sử dụng máy cắt, xà cầy, búa, để phá két sắt trộm tiền. Tuy nhiên, Hà không phá được két sắt.

Sau đó, Hà sang phòng 507 lục tìm và lấy được số tiền 128 triệu đồng, 1 máy tính xác tay nhãn hiệu HP trị giá 10 triệu đồng của kế toán trưởng Trường đại học Hồng Đức.

Tại phiên xét xử trực tuyến tại 2 điểm cầu (tại trụ sở TAND tỉnh Thanh Hóa và Nhà tạm giữ Công an tỉnh Thanh Hóa), bị cáo Đỗ Ngọc Hà đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Ngọc Hà 7 năm 6 tháng tù giam.

Nguồn: [Link nguồn]

Phòng trưng bày tranh ảnh, mộc bản trên đường Lê Lợi (phường Vĩnh Ninh, TP. Huế) vừa bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 11 mộc bản dùng in khắc tranh dân gian.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN