Thực hư thông tin nam thanh niên dùng thuốc mê bắt cóc trẻ em ở Hà Nội

Một nam thanh niên lạ mặt khi đi đến địa bàn xã đã bị người dân giữ lại, đưa đến trụ sở công an vì nghi bắt cóc trẻ em.

Thông tin bắt cóc trẻ em thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Thông tin bắt cóc trẻ em thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Tối 9/3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng có nội dung người dân tại xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội đã bắt giữ một thanh niên nghi bắt cóc trẻ em.

Theo người đăng tải bài viết, chiều 9/3, lợi dụng dịch Covid-19, trẻ em được nghỉ trong khi người lớn phải đi làm, một nam thanh niên lạ mặt đã đến xã Liệp Tuyết bắt cóc một bé gái 10 tuổi bằng cách dùng thuốc mê dụ dỗ.

Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi của mình thì nam thanh niên bị người dân phát giác, cùng nhau bắt giữ và đưa đến trụ sở công an.

Cũng theo người đăng tải bài viết, bước đầu, nam thanh niên khai nhận đã bắt cóc được 3 cháu bé trước đó.

Thông tin này đã gây hoang mang ngay sau khi được đăng tải trên facebook.

Liên quan đến vụ việc, sáng 10/3, ông Nguyễn Đức Tiến, Chủ tịch UBND xã Liệp Tuyết cho hay, nội dung được đăng tải trên mạng xã hội như trên là không chính xác.

Theo ông Tiến, qua xác minh, nam thanh niên nói trên quê Thanh Hoá, đang làm việc tại Hoà Lạc (Hà Nội). Người này có quen biết với bé gái ở xã Liệp Tuyết qua mạng xã hội từ trước. Đến chiều qua (9/3), hai người có hẹn nhau đến chơi.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Quốc Oai làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Thực hư thông tin chồng bị vợ cắt ”của quý”, bò ra cửa kêu cứu

Trên mạng lan truyền thông tin ở Hà Đông (Hà Nội) xảy ra vụ việc chồng bị vợ cắt “của quý“ nhưng lực lượng chức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN