Thiếu nữ 16 tuổi bị ép bán dâm giá 2,4 triệu/30 phút để trả nợ

Người phụ nữ đã tìm mọi cách để ép buộc cũng như đe dọa nạn nhân phải trả nợ ngay lập tức bằng cách quan hệ tình dục với nhiều người đàn ông với giá 2,4 triệu cho nửa tiếng.

Tyler-Jo Walker.

Tyler-Jo Walker.

“Cái bẫy” vay nợ

Sự việc xảy ra tại bang Newcastle, Vương quốc Anh. Theo đó, một thiếu nữ 16 tuổi (được giấu danh tính) đã bị ép phải quan hệ tình dục với nhiều người đàn ông để trả món nợ 100 bảng Anh (gần 3 triệu đồng).

Nạn nhân cho biết Tyler-Jo Walker đã cho mình vay tiền rồi sau đó tuyên bố rằng thiếu nữ này hiện nợ cô 100 bảng Anh và tìm mọi cách để ép buộc cũng như đe dọa nạn nhân phải trả nợ ngay lập tức bằng cách quan hệ tình dục với những người đàn ông khác.

Ban đầu, người phụ nữ 23 tuổi này ép nạn nhân phải tạo dáng chụp hình trong bộ đồ lót gợi cảm. Vài ngày sau đó, Tyler-Jo Walker dùng những hình ảnh ấy đăng lên những trang web đen để tìm khách, nói dối rằng nạn nhân đã đủ 18 tuổi.

Khi vị khách đầu tiên đến căn hộ của Tyler-Jo Walker, nạn nhân đã vô cùng hoảng loạn và trốn trong nhà vệ sinh. Thiếu nữ khai rằng, Tyler đã dẫn người đàn ông này lên lầu và đưa ra giá cho nửa tiếng đồng hồ là 80 bảng Anh (khoảng 2,4 triệu đồng).

Sau khi bị ép phục vụ khách hàng đầu tiên, nạn nhân đã rất sốc khi người đàn ông thứ hai xuất hiện và vẫn trả mức giá 80 bảng Anh. Vào ngày đầu tiên, nạn nhân đã phải quan hệ với 7 người đàn ông khác nhau.

Những ngày sau đó, nạn nhân đã bị đưa đi các địa điểm khác nhau trong thành phố để quan hệ với nhiều người. Vào một ngày, sau khi “phục vụ” tới 12 gã đàn ông, nạn nhân dù đã nói rằng cô rất mệt nhưng vẫn bị Tyler ép phục vụ thêm 5 người nữa.

Bộ mặt thật của người phụ nữ tốt bụng

Chỉ trong khoảng thời gian 2 tuần, nạn nhân đã phải quan hệ tình dục với hơn 30 người với giá 80 bảng Anh cho nửa giờ. Tyler lấy 700 bảng Anh (khoảng 21 triệu đồng) số tiền kiếm được

Tại tòa án, Tyler-Jo Walker thừa nhận hành vi cố ý xúi giục, ép buộc nạn nhân vào con đường mại dâm để kiếm lợi. Tuy nhiên, Tyler cho hay cô ta không biết nạn nhân mới 16 tuổi.

Đáng nói, thiếu nữ 16 tuổi chỉ là một trong số những nạn nhân của người phụ nữ này. Tyler thường dùng tên giả để tìm kiếm và kết bạn với những thiếu nữ đang chịu đựng sự tổn thương ở trong công viên rồi sau đó bắt đầu trò chuyện thường xuyên với họ qua mạng xã hội.

Trong quá trình này, Tyler-Jo Walker đóng vai là người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ các cô gái và cho họ vay tiền. Sau đó, Tyler mới lộ bản chất thật, ép nạn nhân bán dâm để kiếm tiền trả nợ mình.

Dù tòa án Newcastle cho biết Tyler có vấn đề về sức khỏe tâm thần nhưng vẫn kết án người phụ nữ này 16 tháng tù giam và 2 năm tù treo cùng 120 tiếng đồng hồ làm việc công ích.

Về phía nạn nhân, cô thiếu nữ 16 tuổi cho biết bản thân luôn bị ám ảnh về sự việc đã qua và sẽ khó có cuộc sống bình thường.

Nguồn: [Link nguồn]

Những ngày kinh hoàng của nữ PG khi bị ép bán dâm sau khi ”mây mưa” với ”quý ông”

Khi tham gia vào một hội nhóm trên mạng xã hội để tìm việc làm thêm, M đã được tài khoản "Mai Ánh" mời tham gia dự tiệc với công việc là PG.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail, The Sun) ([Tên nguồn])
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN