Án mạng kinh hoàng ở Tuyên Quang, chồng chém vợ và nhân tình tử vong

Khi sang nhà trọ để thăm chị V, Lượng bất ngờ phát hiện vợ đang nằm cùng nhân tình nên đã gây ra vụ án mạng kinh hoàng.

Anh P. tử vong tại chỗ sau khi bị Lượng tấn công.

Anh P. tử vong tại chỗ sau khi bị Lượng tấn công.

Ngày 21/3, một lãnh đạo UBND xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Theo vị này, khoảng 20h ngày 20/3, UBND và Công an xã Sơn Nam nhận được tin báo về việc xảy ra án mạng trên địa bàn thôn Bình Man. Thời điểm trên, Trần Văn Lượng (SN 1988) đã trút “mưa dao” khiến vợ là chị T.T.V (SN 1987) và anh T.X.P (trú huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) tử vong. Gây án xong, Lượng đã đến trụ sở công an đầu thú.

Hiện trường căn nhà trọ nơi xảy ra sự việc.

Hiện trường căn nhà trọ nơi xảy ra sự việc.

Vị lãnh đạo UBND xã Sơn Nam cho hay, Lượng và chị V. do có mâu thuẫn trong quá trình chung sống nên đã sống ly thân, chưa ly hôn. Sau đó, chị V. về ở nhà trọ tại thôn Bình Man. Tối 20/3, Lượng sang nhà trọ và phát hiện chị V. đang nằm với người tình là anh P. nên đã gây ra vụ án mạng kinh hoàng nói trên.

“Nạn nhân P. tử vong tại chỗ, chị V. tử vong trên đường đi cấp cứu. Lượng và chị V. có 3 người con chung”, vị này thông tin.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Ghen tuông, người đàn ông ôm con gái 5 tuổi ném xuống sông

Cho rằng vợ mình ngoại tình, người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam ghen tuông rồi nhẫn tâm ném cô con gái mới 5 tuổi xuống sông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN