Thầy giáo 9X giết vợ sắp cưới bị tuyên tử hình

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi bản án được tuyên, bị cáo Thắng đã không đứng vững mà khuỵu xuống và được các cán bộ hỗ trợ tư pháp đỡ dậy. Những người tham dự phiên tòa và gia đình bị hại bày tỏ sự đồng tình với bản án mà HĐXX phúc thẩm dành cho bị cáo Thắng.

Sáng nay (14/8), TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Võ Minh Thắng (nguyên là giáo viên, SN 1991, ngụ quận 11, TP.HCM).

Vào tháng 3/2019, Thắng bị TAND TP.HCM tuyên phạt tù chung thân về tội Giết người. Nạn nhân là chị N.T.T (sinh năm 1992, ngụ TP.HCM). Cả hai đều là giáo viên Trường THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh, TP.HCM) và có quan hệ yêu đương.

Tại phiên phúc thẩm, qua quá trình xét hỏi, bị cáo Thắng khẳng định nguyên nhân dẫn đến việc gây ra cái chết của bị hại là yêu bị hại quá nhiều. Do bị chị T xúc phạm, sợ mất người yêu vì chị T một mực kiên quyết chia tay, nên Thắng không kiềm chế được cơn nóng giận, dẫn đến hậu quả đau lòng.

Chủ tọa nói ngay cả khi là vợ chồng cũng vẫn có thể chia tay, trong khi cả hai chưa được pháp luật công nhận, chưa có con cái, việc bị cáo nói gây ra hậu quả là do yêu bị hại là không thể chấp nhận.

Nói lời sau cùng, bị cáo Võ Minh Thắng khóc, xin lỗi gia đình bị hại và mong HĐXX phúc thẩm mở cho một con đường sống để có thể trở về chăm sóc cho mẹ. 

Thắng không đứng vững khi bị HĐXX phúc thẩm tuyên án với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Thắng không đứng vững khi bị HĐXX phúc thẩm tuyên án với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Tranh luận tại Tòa, đại diện bị hại khẳng định, bị cáo Thắng đã lừa dối gia đình nhằm mục đích cưới chị T một cách nhanh nhất, không chấp nhận những lời khai của bị cáo và cho rằng bị cáo Thắng cố tình bao biện, viện lý do hòng được giảm nhẹ hình phạt.

Gia đình bị hại giữ nguyên quan điểm, đề nghị HĐXX phúc thẩm tăng khung hình phạt đối với bị cáo Thắng từ chung thân lên tử hình mới tương xứng với tội ác và nỗi đau mà bị cáo gây ra cho chị T và gia đình.

Phát biểu quan điểm, đại diện VKS nhận định, bị cáo là giáo viên, mà lại dùng dao đâm tổng cộng 21 nhát lên đầu, cổ - những vị trí hiểm trên thân thể nạn nhân. Đây là hành vi vô nhân tính, độc ác, mang tính chất côn đồ... khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Cấp sơ thẩm đã không áp dụng tình tiết tăng nặng, cố ý thực hiện tội ác quyết liệt, đến cùng của Thắng.

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tử hình, không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Thắng.

Sau thời gian nghị án, HĐXX nhận định, Thắng bản thân là một thầy giáo, nhưng lại giết người đã từng một thời là người yêu, với hung khí nguy hiểm, bằng hơn 20 nhát dao đâm vào những vị trí nguy hiểm trên cơ thể chị T là không thể chấp nhận được.

Tội ác của Thắng cần bị pháp luật nghiêm trị. Vì vậy, có đủ căn cứ, cơ sở chấp nhận kháng cáo của gia đình bị hại, kháng nghị của VKSND TP.HCM theo hướng tăng nặng hình phạt, loại bỏ Thắng ra khỏi cộng đồng.

HĐXX tuyên áp dụng hình phạt tử hình đối với Võ Minh Thắng về tội Giết người theo Điều 123 BLHS năm 2015.

Sau khi bản án được tuyên, bị cáo Thắng đã không đứng vững mà khuỵu xuống và được các cán bộ hỗ trợ tư pháp đỡ dậy. Những người tham dự phiên tòa, gia đình bị hại đều bày tỏ sự đồng tình với bản án mà HĐXX phúc thẩm.

Gia đình bị hại đồng tình với bản án nghiêm khắc HĐXX dành cho bị cáo Thắng.

Gia đình bị hại đồng tình với bản án nghiêm khắc HĐXX dành cho bị cáo Thắng.

Như đã thông tin, theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, Thắng và chị T có quan hệ yêu đương. Cả hai đã đính hôn và dự định tổ chức đám cưới. Sau đó, phát hiện người yêu còn lưu giữ hình ảnh, tin nhắn của người yêu cũ, cuối tháng 3/2018, chị T chủ động hủy hôn. Bị cáo Thắng không chấp nhận điều này, nhiều lần liên lạc với chị T để hàn gắn tình cảm nhưng không thành.

Sáng 23/4/2018, sau khi gác thi tại trường, Thắng gặp chị T để nói chuyện hàn gắn tình cảm nhưng chị T vẫn khước từ. Chị T lấy xe máy đi về nhà, còn Thắng chạy xe bám theo sau. Khi đến công viên bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trên đường Trường Sa, Thắng ép xe chị T vào lề đường để tiếp tục nói chuyện.

Trong lúc tức giận, Thắng rút dao trong cốp xe máy đâm nhiều nhát vào người khiến chị T tử vong. Gây án xong, Thắng lên xe máy định chạy ra cầu Bình Lợi tự tử. Tuy nhiên Thắng suy nghĩ lại và quay xe về công an quận Bình Thạnh đầu thú.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên sơ thẩm, bị cáo Thắng thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 BLHS năm 2015, tuyên phạt bị cáo tù chung thân, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 400 triệu đồng.

Không đồng ý với kết luận của bản án sơ thẩm, gia đình bị hại kháng cáo tăng khung hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với Thắng. Đại diện cho bị cáo Thắng cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời VKSND TP.HCM kháng nghị tử hình đối với bị cáo Thắng.

Thầy giáo vung dao đâm chết vợ chưa cưới vì bị từ hôn do nghèo?

Thắng dùng dao đâm chết bạn gái cũng là đồng nghiệp dạy chung trường rồi ra cầu Bình Lợi để tự tử nhưng sau đó đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Thảo ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN