Thanh niên "tay không tấc sắt" ung dung đi cướp tiệm vàng và cái kết

Sau khi rời khỏi quán điện tử, Trường đeo khẩu trang che kín mặt rồi đi bộ sang tiệm vàng D.H ở gần đó để thực hiện hành vi phạm tội.

Mai Văn Trường tại trụ sở công an.

Mai Văn Trường tại trụ sở công an.

Ngày 16/7, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tạm giữ hình sự đối tượng Mai Văn Trường (SN 1996, trú tại Lỗ Khê, Liên Hà, Đông Anh) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra, do thiếu tiền tiêu xài nên Trường đã lên kế hoạch đi cướp tiệm vàng. Khoảng 16h ngày 12/7, Trường điều khiển xe máy Honda Wave đến chơi tại quán điện tử ở tổ 4, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. 

Sau đó, Trường đeo khẩu trang che kín mặt để ngụy trang, không mang theo vũ khí gì rồi đi bộ sang tiệm vàng D.H ở gần đó để thực hiện hành vi phạm tội. 

Khi vào tiệm vàng, đối tượng giả vờ hỏi mua một sợi dây chuyền. Lợi dụng nhân viên đang thanh toán tiền, Trường bất ngờ cầm một sợi dây chuyền vàng (khoảng 2 chỉ vàng) rồi nhanh chóng bỏ chạy. Khi chạy đến trước cửa Trung tâm tiêm chủng và tư vấn dinh dưỡng Đông Anh, Trường bị người dân bắt giữ và bàn giao cho Công an huyện Đông Anh. 

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nguồn: [Link nguồn]

Cướp tiệm vàng, khống chế chủ nhà rồi “ở ẩn” trong bệnh viện

Sau khi cướp tiệm vàng, Nguyễn Ngọc Cường đã đến bệnh viện để điều trị vết thương do đập vỡ tủ kính gây ra....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Cướp tiệm vàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN