Tài xế hành hung một phụ nữ trên phố

Tối 14-2, công an phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa, Đồng Nai) lấy lời khai của những người có liên quan và nhân chứng tại hiện trường để điều tra làm rõ việc tài xế xe ô tô hành hung một phụ nữ sau khi va chạm giao thông.

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Nhân (SN 1974, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa), vào khoảng 17h50 cùng ngày, chị điều khiển xe máy SH mang biển số 60F1- 243.70 đi từ hướng cầu Hóa An về nhà. Khi tới vòng xoay ngã tư Tân Phòng (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa), xe máy của chị Nhấn đã va chạm với chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Camry mang biểu số 61A- 076.04 do tài xế Nguyễn Hữu Tình (quê Quảng Bình, tạm trú tỉnh Bình Dương) điều khiển đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị Nhân ngã xuống đường.

Tài xế hành hung một phụ nữ trên phố - 1

Chị Nhân với vết thương trên mặt.

Lúc này chị Nhân liền đứng dậy và chặn đầu xe không cho chiếc ô tô bỏ đi để giải quyết. Tài xế Tình mở cửa xuống xe thì giữa hai người xảy ra to tiếng cãi vã. Ngay lập tức tài xế Tình lao vào đấm đá liên tiếp vào người chị Nhân khiến nạn nhân nằm gục dưới đường. Không những vậy tài xế này còn liên tục chửi bới và đe dọa sẽ dùng súng bắn và đốt nhà chị Nhân.

Tài xế hành hung một phụ nữ trên phố - 2

Chiếc ô tô va chạm với chị Nhân. 

Bức xúc trước hành vi khá côn đồ của tài xế Tình, người dân đi đường chặn xe ô tô lại đồng thời gọi điện cảnh sát 133. Khoảng hơn 10 phút sau chị Nhân mới dần hồi tỉnh và công an có mặt mời hai người cùng phương tiện về phường Tân Hiệp để lấy lời khai, xử lý.

Tại cơ quan công an, chị Nhân bị xưng vùng mặt, miệng tím bầm chảy máu. Chị luôn cảm thấy bị đầu, đau vùng bụng do tài xế Tình hành hung.   

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Ngọc (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN