Đánh người trọng thương vì… nữ tiếp viên

Thấy 2 người khách mới đến mời được nữ tiếp viên của quán bar ngồi uống bia, nhóm thanh niên ngồi gần sinh lòng ganh ghét bước sang mời bia nữ tiếp viên với thái độ… gây sự. Sau đó giữa 2 bên xảy ra ẩu đả, dẫn đến một người trọng thương.

Ngày 13/1, cơ quan CSĐT Công an huyện Chơn Thành - Bình Phước đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Huỳnh Quốc Cường (SN 1989, ngụ ấp Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành) và Kiên Hải Duyên (SN 1993, ngụ ấp 2, xã Minh Long, huyện Chơn Thành) để lập hồ sơ xử lý hành vi “cố ý gây thương tích”.

Trước đó vào lúc 21 giờ ngày 10/1, Cường cùng bạn là Nguyễn Hoàng Oanh (SN 1989, ngụ cùng địa chỉ với Cường) đến Bar Club Discovery ở thị trấn Chơn Thành uống bia. Tại đây Cường và Oanh gọi 10 chai bia rồi mời 1 nữ tiếp viên của quán ngồi uống cùng.

Lúc này Duyên (đang ngồi uống bia cùng một số bạn ở bàn kế bên) thấy 2 người khách mới đến nhưng đã mời được tiếp viên quán ngồi uống nên sinh lòng ghen tức. Duyên qua bàn của Cường, Oanh để mời nữ tiếp viên uống 1 ly bia rồi quay lại bàn của mình ngồi. Sau đó giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Cường cầm ly bia bước qua bàn Duyên, thì bị Duyên lao vào đấm đá. Để tự vệ Cường dùng ly bia đánh thẳng vào đầu làm Duyên bị thương. Thấy vậy bạn của Duyên gồm Cường, Bình, Đạt (chưa xác định rõ nhân thân) cùng xông vào đánh làm Cường bị thương ở đầu và tay, rồi tất cả cùng bỏ trốn. Qua truy xét Công an huyện Chơn Thành đã bắt khẩn cấp Cường, Duyên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Y. Thanh (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN