Sự thật thông tin cô gái trẻ bị 2 người đàn ông dí vật nhọn vào lưng

Sử dụng tiền ứng của công ty vào việc cá nhân, cô gái báo tin giả bị cướp tài sản để không phải trả lại.

Võ Thị Mỹ H. tại cơ quan công an

Võ Thị Mỹ H. tại cơ quan công an

Ngày 25/11, Công an thị xã Bến Cát cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý Võ Thị Mỹ H., (21 tuổi, quê huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) vì có hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo điều tra, vào khoảng  21h30 ngày 19/11, Công an thị xã Bến Cát nhận được tin báo của H. về việc bị 2 người đàn ông chạy xe Sirius màu đỏ, bịt khẩu trang, dí vật nhọn vào lưng, cướp số tiền 30 triệu đồng vào lúc 19h30 cùng ngày.

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra H. thừa nhận thông tin trình báo trên là giả. 

Được biết, H. là nhân viên thu mua tại một Công ty thuộc KCN Quốc tế Protrade. (TX Bến Cát). Do H. đã ứng 30 triệu đồng tiền mua nguyên vật liệu nhưng lại sử dụng vào mục đích cá nhân. Để Công ty thông cảm và không đòi lại số tiền đã ứng trước đó nên H. đến cơ quan công an trình báo tin giả mình bị cướp tài sản.

Nguồn: [Link nguồn]

Tung tin giả bị hiếp, cướp để níu chân chồng

Do nghi ngờ chồng là ông Phạm Thanh T. ngoại tình nên bà Châu Em tự tạo hiện trường và báo tin giả là mình bị kẻ gian...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Bình ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN