Sốc: Nghi phạm đầu độc 3 bố con ở Bắc Giang là người vợ

Cơ quan điều tra xác định được nghi phạm bỏ thuốc chuột vào cháo khiến một người đàn ông và 2 cháu nhỏ nhập viện.

Sốc: Nghi phạm đầu độc 3 bố con ở Bắc Giang là người vợ - 1

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 4/5, lãnh đạo UBND xã Liên Sơn (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) cho biết, Công an huyện Tân Yên đang tạm giữ hình sự Hà Thị Móc (33 tuổi, trú tại thôn 1, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, Yên Bái), nghi phạm bỏ chất độc vào cháo làm chồng và 2 cháu bé bị ngộ độc.

Thông tin ban đầu, ngày 29/4, Móc mua cháo cho gia đình ăn. Sau khi ăn xong thì anh L.B.Q (32 tuổi, ở xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, chồng của Móc), cháu B (6 tuổi, con riêng anh Q) và cháu C (5 tuổi, cháu anh Q) đều có triệu chứng đau bụng, sùi bọt mép sau đó hôn mê.

Ngay sau đó gia đình đưa cả ba nạn nhân đến bệnh viện. Do bị trúng độc nặng, nên cả ba người đã được chuyển lên bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu.

Nghi ngờ Móc đầu độc anh Q và 2 cháu bé, gia đình anh Q đã trình báo công an địa phương.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của gia đình, Công an xã Liên Sơn đã báo Công an huyện Tân Yên đã vào cuộc điều tra.

Lãnh đạo xã Liên Sơn cho biết, khi bị công an mời lên làm việc, Móc đã khai, do có mâu thuẫn với anh Q, Móc đã bỏ thuốc chuột vào cháo để đầu độc chồng.

Theo lãnh đạo xã Liên Sơn, khoảng 1 năm trước, anh Q và Móc bắt đầu chung sống như vợ chồng. Hai người được gia đình làm lễ cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Trước khi xảy ra sự việc, chính quyền xã chưa phải can thiệp xử lý mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng anh Q và Móc.

Kinh hoàng 3 người nghi bị đầu độc khi ăn cháo ở Bắc Giang

3 người được phát hiện có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn cháo trên địa bàn xã Liên Sơn (Tân Yên, Bắc Giang).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN