“Siêu lừa” Trương Thị Lan Anh lĩnh thêm 16 năm tù

Đang mang án 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm tài sản”, nhưng lợi dụng việc đang nuôi con nhỏ được hoãn thi hành án, Trương Thị Lan Anh lại tiếp tục gây ra hàng loạt vụ lừa đảo trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Ngày 29/2, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử "siêu lừa" Trương Thị Lan Anh (SN 1988), trú tại tổ dân phố 3, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trương Thị Lan Anh tại phiên toà. 

Đối tượng Trương Thị Lan Anh tại phiên toà. 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân, Trương Thị Lan Anh đang mang án 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm tài sản” do TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên phạt. Tuy nhiên, vì lý do nuôi con nhỏ, đối tượng làm đơn nên được tạm hoãn thi hành án. Cơ quan chức năng chấp nhận cho đối tượng tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú. Lợi dụng việc được tạm thi hành án, từ tháng 1/2022 đến tháng 3/2023, Trương Thị Lan Anh tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo.

Để tạo vỏ bọc đi lừa đảo, đối tượng Trương Thị Lan Anh thường xuyên ăn mặc đẹp, đi xe sang, thể hiện bản thân là người có mối quan hệ rộng nhằm tạo lòng tin với những người nhẹ dạ, cả tin, từ đó nhận tiền, hứa xin việc làm, chuyển vị trí công tác cho người thân của họ tại các cơ quan nhà nước.

Hội đồng xét xử tuyên phạt đối tượng Trương Thị Lan Anh thêm 16 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hội đồng xét xử tuyên phạt đối tượng Trương Thị Lan Anh thêm 16 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Với thủ đoạn trên, Trương Thị Lan Anh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 9 nạn nhân với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Theo đó, từ tháng 1/2022 đến tháng 3/2023, Trương Thị Lan Anh chiếm đoạt của các nạn nhân: Phạm Văn H, trú xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa 390 triệu đồng; Phan Thị Thu H, trú xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch 400 triệu đồng; Hoàng Thị H, trú xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới 120 triệu đồng; Nguyễn Thị H, trú xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh 245 triệu đồng; Nguyễn Bá Anh N, trú thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh 280 triệu đồng; Lê Thị Đ, trú TP Hà Tĩnh 150 triệu đồng; Nguyễn Nhật G, trú xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 405 triệu đồng; Đoàn Văn Đ, trú xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh hơn 1,1 tỷ đồng và Nguyễn Xuân Ch, trú xã Xuân Viện, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh 50 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trương Thị Lan Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trương Thị Lan Anh 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cộng với mức án 16 năm tù chưa thi hành, bắt buộc bị cáo phải chịu tổng mức hình phạt chung là 32 năm tù.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau khi dẫn đồng đạo đến cúng bái tại một am thờ ở Khánh Hòa, Khanh cùng “sư phụ” bắt tay nhau, lừa bán một căn nhà ở xã hội (NƠXH) tại Đà Nẵng để lấy tiền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Lam-Lam Hồng ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN