Thanh niên bị chém trọng thương sau khi vào nhầm phòng karaoke

Sự kiện: Tin pháp luật

Từ chuyện vào nhầm phòng quán karaoke, hai thanh niên rủ nhau ra ngoài “đánh sô lô”, một người bị chém trọng thương với tỉ lệ thương tích 57%.

Ngày 29-2, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hồ Khánh Băng (24 tuổi, ngụ huyện tam Bình, Vĩnh Long) 14 năm tù và Nguyễn Văn Sơn Hải (23 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) chín năm tù cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 19-1-2023, Băng và Hải cùng một số người khác ca hát và uống bia tại phòng 444 quán karaoke ở xã Phú Quới, huyện Long Hồ. Lúc này, Phạm Phong Phú cùng bạn cũng đang hát tại phòng 222, Nguyễn Phạm Minh Khoa, Nguyễn Phạm Minh Khang hát ở phòng 666.

Chỉ vì có người vào nhầm phòng tại quán karaoke mà 2 bên xảy ra mâu thuẫn; Hải đã chở Băng về lấy dao chém trọng thương người đi nhầm

Chỉ vì có người vào nhầm phòng tại quán karaoke mà 2 bên xảy ra mâu thuẫn; Hải đã chở Băng về lấy dao chém trọng thương người đi nhầm

Trong lúc uống bia, Khang và Khoa đến phòng 222 mời bia Phú và mọi người trong phòng. Sau đó, Khoa về phòng, còn Khang ở lại và mời Phú qua phòng mình giao lưu.

Tuy nhiên, Khang và Phú lại vào nhầm phòng 444 của Băng nên xin lỗi và đi ra ngoài, sau đó nói cho Khoa nghe. Khang, Khoa, Phú quay trở vào phòng xin lỗi Băng. Trong lúc nói chuyện, Phú dùng tay câu cổ Băng nên Băng dùng tay gạt tay Phú xuống.

Khang, Khoa, Phú ra ngoài kể lại cho Đặng Quốc Huy nghe rồi cả bốn quay lại phòng Băng, nói với Băng “đi lộn phòng làm gì thấy ghê vậy”. Băng dùng tay đánh một cái trúng mặt Huy. Phú chạy đến dùng tay đánh Băng 2-3 cái thì chủ quán can ngăn không cho đánh nhau.

Phú rủ Băng ra ngoài “đánh sô lô”. Băng chạy ra thì Phú chạy đến xe bán nước giải khát gần đó lấy hai cây kéo quơ trúng bụng làm xây xát và lấy ly thủy tinh ném trúng tay, đầu, ngực Băng. Băng cũng lấy gạch trên vỉa hè và ly thủy tinh ném Phú.

Hải thấy Băng bị thương, kêu chở đi bệnh viện điều trị nhưng Băng không đồng ý mà kêu chở về nhà lấy mã tấu trở lại tìm chém Phú.

Hải chở Băng trên đường nội bộ khu dân cư Phước Yên theo hướng Cần Thơ - Vĩnh Long thì Băng phát hiện Phú đang đi trên đường nên kêu Hải dừng xe. Băng xuống xe đuổi chém Phú. Phú dùng tay đỡ nên trúng vào cẳng tay phải, ngón 4 bàn tay phải, ngón 1,2,3 bàn tay trái.

Phú bỏ chạy, Băng tiếp tục đuổi chém trúng vùng vai, lưng, đầu... làm Phú bất tỉnh. Sau khi gây án, Hải chở Băng về nhà, ném con dao xuống bờ sông gần nhà.

Kết luận giám định tỉ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Phú là 57%.

Nguồn: [Link nguồn]

Tại tỉnh Phú Thọ, do có mâu thuẫn, một nhóm thanh niên chuẩn bị hung khí để tấn công đối phương nhưng lại ném đá nhầm vào người đi đường khiến 1 người tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HẢI DƯƠNG ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN