Say rượu, "làm bậy" với trẻ, lãnh 9 năm tù

Ngày 27/2, TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo của gia đình bị hại, y án sơ thẩm, tuyên phạt Đặng Văn Tròn (SN 1968, ngụ tại Kiên Giang) 9 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".

Theo án sơ thẩm, Đặng Văn Tròn làm thợ hồ tại công trình xây dựng nhà ở 549/13/5 Tân Kỳ Tân Quý, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM và ở lại tại công trình.

Say rượu, "làm bậy" với trẻ, lãnh 9 năm tù - 1

Bị cáo Tròn bị dẫn giải về trại giam

Khoảng 19 giờ ngày 12/2/2012, sau khi đi uống rượu cùng anh em thợ hồ, Tròn về công trình nằm nghỉ trên võng. Đang say rượu, thấy cháu P.T.C.( SN 2002) đang chơi với các bạn trước công trình, Tròn kêu C. vào ngồi lên võng nói chuyện.

Sau đó, Tròn nảy sinh ý định “làm bậy” với C. Tuy nhiên, Tròn không thực hiện được, bảo C. đi về nhà.

Ngày 24/2/2012, gia đình C. biết được sự việc đã làm đơn tố cáo Tròn. Ngày 25/2/2012, Tròn bị Công an Q.Tân Phú bắt khẩn cấp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hồng (Phụ nữ Online)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN