Sau án 18 năm tù, tiếp tục hiếp dâm 2 trẻ em

Cô gái đang chạy xe ngoài đường, gã bán ve chai giả danh cảnh sát hình sự rồi đưa em vào lùm cây thực hiện hành vi giao cấu, còn dọa sẽ tung clip quay được lên mạng nếu dám tố cáo.

Ngày 4/10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án 20 năm tù đối với Nguyễn Quốc Hưng (SN 1971, ngụ Đồng Nai) về tội hiếp dâm trẻ em.

Trưa 28/12/2011, Hưng đang chạy xe máy trên đường thì thấy cháu Y. (SN 1996) đang chạy xe đạp nên y cho xe chạy song song và yêu cầu Y. dừng lại.

Sau đó, Hưng xưng là cảnh sát hình sự rồi dùng dao và súng nhựa đe dọa, đưa em Y. vào lùm cây hoang thực hiện hành vi giao cấu. Trong lúc làm chuyện đồi bại, Hưng đã lấy điện thoại quay lại. Sau đó, Hưng nói với Y. nếu dám tố cáo thì sẽ tung clip lên mạng.

Cũng với hành vi tương tự, tháng 1/2012, Hưng đưa một thiếu nữ khác vào lùm cây, đe dọa rằng nếu chống cự sẽ bị mổ bụng. Lợi dụng lúc Hưng không để ý, thiếu nữ bung chạy và trình báo công an.

Trước đó, năm 1999 Hưng bị phạt 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, mới ra tù bị cáo vẫn chứng nào tật đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ph. Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN