"Rút ruột" ngân hàng bằng 1.100 lượng vàng giả

Công an xác định các đối tượng dùng tới hơn 1.100 lượng vàng giả để "rút ruột" ngân hàng.

Liên quan đến vụ Dương Thanh Tuấn (34 tuổi - cán bộ thẩm định vàng Phòng Giao dịch Đầm Cùng thuộc chi nhánh Ngân hàng NNPTNT huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) câu kết cùng đồng bọn cầm cố vàng giả, “rút ruột” ngân hàng hơn 19 tỷ đồng, ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã xác định tổng số vàng giả cầm trong vụ án này lên đến 1.100 lượng.

Trước đó Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thanh Tuấn (34 tuổi ); Dương Minh Giỏi (30 tuổi, em ruột của Tuấn) và Phan Văn Hải (33 tuổi, cùng ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, Giỏi và Hải tham gia cá cược bóng đá trên mạng, mỗi ngày thua trung bình từ 70 - 150 triệu đồng. Hết đường, hai đối tượng này tìm đến cầu cứu với Tuấn bằng cách dùng vàng giả thế chấp vào chi nhánh ngân hàng nơi Tuấn đang làm việc để vay gần 20 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hạnh (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN