Rút dao gấp đâm 2 người thương vong sau va chạm giao thông

Khi anh Thái vừa mở cửa xuống xe, Đức đã dùng dao gấp đâm nạn nhân tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, Đức tiếp tục dùng dao đâm vào bụng anh Mừng khi bị anh này ôm, giữ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng (ảnh minh họa)

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng (ảnh minh họa)

Ngày 2/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với Công an TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ một vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 22h00 ngày 1/7, tại tổ 4, khu 3A, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô taxi BKS 14A-197.64 do anh Nguyễn Ngọc Dũng (SN1988, trú tại thôn Lúa, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển và xe mô tô BKS 14F4- 9697, do Trần Minh Đức (SN1981, trú tại tổ 5, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả) điều khiển. Lúc này, trên xe của anh Dũng đang chở 2 người là anh Trần Hữu Thái (SN1997, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Dương Huy, TP.Cẩm Phả), Lê Đông Mừng (SN 1992, trú tại khu 4, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh). Vụ va chạm giao thông đã khiến 3 người trên xe taxi phát sinh mâu thuẫn với Trần Minh Đức.

Khi anh Thái ngồi ghế sau mở cửa xuống xe, đối tượng Đức đã dùng 1 con dao gấp gắn ở chùm chìa khóa đang cầm đâm 1 nhát vào vùng ngực trái, làm anh Thái tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, Đức tiếp tục dùng dao đâm vào bụng anh Mừng khi bị anh này ôm, giữ. Sau đó, anh Mừng cùng một số người dân đã khống chế được đối tượng.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an TP.Cẩm Phả và các lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, để điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Súng nổ sau va chạm giao thông, nhiều người chạy tán loạn

Trong lúc một nhóm người dân đang đôi co, cãi nhau sau va chạm giao thông với một số người trên chiếc xe ô tô khách ở Thanh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN