Dùng nạng gỗ đánh tử vong bé gái 11 tuổi sau va chạm giao thông

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau va chạm giao thông người đàn ông nhẫn tâm cầm nạng gỗ đánh vào đầu một bé gái khiến nạn nhân tử vong. Vụ trọng án khiến cho người dân địa phương phẫn nộ bởi hành vi côn đồ, tàn ác của hung thủ.

Ngày 7-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã thực thi lệnh bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự về hành vi giết người đối với  Huỳnh Kim Tâm (SN 1968) trú ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân. 

Trước đó vào khoảng 6h30 sáng 6-10, Huỳnh Kim Tâm, một đối tượng bị cụt chân phải vận hành chiếc xe lăn trên đường bê tông nội xã Xuân Quang 3 từ hướng chợ Đông Thạnh về nhà riêng ở thôn Thạnh Đức. 

Khi còn cách nhà khoảng 50m, Tâm nhìn thấy cháu Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 2008) trú ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3 điều khiển xe đạp điện ngược chiều. 

Hung thủ Huỳnh Kim Tâm sau khi bị bắt khẩn cấp. Ảnh: VKSND Phú Yên

Hung thủ Huỳnh Kim Tâm sau khi bị bắt khẩn cấp. Ảnh: VKSND Phú Yên

Cho rằng cháu Trúc cố tình đánh lái xe đạp điện tông xe lăn, Tâm lấy chiếc nạng gỗ mang theo đánh hai nhát vào đầu cháu Trúc khiến nạn nhân tử vong. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên và Viện kiểm sát cũng cấp xác định hành vi của Huỳnh Kim Tâm có dấu hiệu tội phạm giết người dưới 16 tuổi với tính chất côn đồ.

Vụ trọng án này khiến cho đông đảo người dân phẫn nộ bởi hành vi côn đồ, tàn ác của hung thủ nên nhiều người kiến nghị cần có hình phạt nghiêm minh đối với Huỳnh Kim Tâm.

Sau va chạm, tài xế ô tô đâm gục người đi xe máy trên phố Hà Nội

Lái xe ô tô không làm chủ được tốc độ đã đâm vào xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) do một nam...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Toàn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN