Rủ bạn gái đi chơi, nam thanh niên bị "trùm" cung cấp tiếp viên karaoke đâm chết

Sau khi Thảo xin phép đi chơi cùng Sơn nhưng không được Trưởng đồng ý, giữa hai bên đã xảy ra xích mích dẫn đến hỗn chiến.

Chân dung đối tượng Nguyễn Văn Trưởng.

Chân dung đối tượng Nguyễn Văn Trưởng.

Ngày 30/7, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Trưởng (SN 1975, trú xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) để làm rõ hành vi Giết người.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Trưởng là đầu mối chuyên cung cấp nhân viên cho các quán karaoke, massage, tẩm quất trên địa bàn huyện Ninh Giang.

Trong số các nhân viên của Trưởng có Hồ Thị Thanh Thảo (SN 1996, trú phường Trường thọ, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) có quen biết và quan hệ tình cảm với Nguyễn Xuân Sơn (SN 1989, trú xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang).

Khoảng 21h30 ngày 27/7, sau khi kết thúc công việc phục vụ tại quán karaoke, Thảo ra về thì gặp Sơn ở cửa quán. Sơn muốn chở Thảo về phòng trọ nhưng Thảo không đồng ý vì Sơn đã say. 

Sau đó, Thảo được một nam nhân viên của Trưởng chở về phòng trọ ở xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang. Sơn cùng một người khác đi xe máy phía sau, cầm theo một con dao.

Đến phòng trọ, lúc này trong phòng có Bùi Quang Dương (SN 1987, trú huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) cùng một đôi nam nữ khác. Thảo gọi điện cho Trưởng xin đi chơi với Sơn nhưng không nhận được sự đồng ý.

Thấy Thảo nói chuyện với Trưởng xong, Dương lấy một thanh đao từ trong phòng trọ đi ra. Sơn cướp lấy thanh đao, đuổi chém Dương nhưng không trúng, Dương bỏ chạy vào trong phòng trọ. Thấy hai người xô xát, Thảo và một số người đã can ngăn nên Sơn bỏ về.

Khu nhà trọ nơi xảy ra sự việc.

Khu nhà trọ nơi xảy ra sự việc.

Trên đường cùng bạn trở về, Sơn gặp thêm 3 người bạn khác tại khu vực cầu Ràm, huyện Ninh Giang và kể chuyện vừa xô xát với Dương cho các thanh niên này nghe. Thấy vậy, cả nhóm rủ nhau quay lại khu phòng trọ nơi Thảo ở để trả thù.

Trong khi đó, sau khi Sơn bỏ về, Trưởng đã biết được sự việc và đi đến khu trọ. Thấy Sơn và nhóm bạn quay lại, Trưởng cầm thanh đao dài khoảng 1,5m bất ngờ chém ngang ngực khiến Sơn gục tại chỗ, hai nhóm lập tức phát sinh hỗn chiến.

Quá trình hỗn chiến, Trưởng tiếp tục dùng dao nhọn đâm trúng ngực khiến Sơn mất máu, được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Nguyễn Văn Trưởng cũng bị cơ quan điều tra tạm giữ sau đó.

Nam thanh niên mất mạng sau câu “mày đụng độ với em tao phải không”

Khi đang đứng trên vỉa hè, bất ngờ anh Phi bị một đối tượng dùng dao đâm vào ngực. Sau khi bị đâm, nạn nhân bỏ chạy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN