Ra tiếp ứng bạn, nam thanh niên đánh, đâm tử vong nhầm phe mình

Sự kiện: Tin pháp luật

Được đồng bọn gọi ra tiếp ứng, nam thanh niên xông vào đánh nhầm phe mình khiến 1 người tử vong.

Chiều 9/9, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm đưa 10 bị cáo trong vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng ra xét xử. Vụ việc xảy ra tại công viên ở TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) vào tháng 6/2021.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Các bị cáo trong vụ án gồm Ngô Đức Quý (SN 2003), bị truy tố về tội "Giết người"; Nguyễn Hiệp Sĩ (SN 2003), Lê Thanh Hoàng (SN 2004), Nguyễn Trần Thanh Tú (SN 2003), Trần Minh Thịnh (SN 2003), Hà Văn Tâm (SN 2002), Đỗ Hữu Thành (SN 2002) cùng bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Võ Phước Sang (SN 2005), Phạm Thái Nguyên (SN 2001) và Nguyễn Dương Khang (SN 2001) cùng bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, khuya 20/6/2021, Nguyễn Nhựt Hào và Trương Thái Hòa cùng một số người khác tổ chức uống bia tại công viên 8/3 (phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên).

Tại đây, Hòa thấy Hoàng, Tâm, Sĩ và một số người khác đang đập phá máy bán nước giải khát tự động ở khu vực công viên để lấy trộm các chai nước uống. Nên Hòa lấy điện thoại ra ghi hình.

Sau khi được mọi người trong nhóm can ngăn, Hòa cất điện thoại và tiếp tục nhậu.

Vụ việc được Hoàng nhìn thấy. Cho rằng Hòa ghi hình để báo công an, Hoàng gọi thêm các bị cáo khác đến đánh nhóm Hòa.

Bị đánh, nhóm Hòa gọi điện thoại báo tin cho Quý biết chuyện. Quý rủ thêm Khang, Sang, Nguyên đến tiếp ứng.

Khi đến nơi, tưởng nhầm nhóm Hòa là nhóm của Hoàng, Quý và mọi người xông vào đánh nhầm phe mình.

Trong lúc ẩu đả, Quý dùng dao đâm Hòa dẫn đến tử vong sau đó.

Các bị cáo còn lại dùng dao, tre… gây thương tích cho nhiều người khác với tỉ lệ 27%.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Ngô Đức Quý 20 năm tù về tội “Giết người”.

Tuyên phạt Nguyễn Hiệp Sĩ, Lê Thanh Hoàng mỗi người 4 năm tù, Nguyễn Trần Thanh Tú 2 năm tù, Trần Minh Thịnh 2 năm 6 tháng tù, Hà Văn Tâm 3 năm cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Các bị cáo phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”, HĐXX tuyên phạt từ 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ từ 1 năm 6 tháng cho đến 1 năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhóm giết người bị CSGT ”đón lõng” đã gây án nhầm ở TP.HCM

Nhóm giang hồ tới giải cứu cho đồng phạm đã tấn công nhầm, đâm chết nam nhân viên quán karaoke.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê An ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN