Phá 6 đường dây ma túy lớn

Sau hơn một tháng ra quân, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TPHCM (PC47) phối hợp với các đơn vị của Cục Phòng chống tội phạm ma túy - Bộ Công an phía Nam (C47B), Công an tỉnh Bình Phước và người dân đã triệt phá thành công 6 đường dây ma túy lớn.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, qua 6 chuyên án, lực lượng công an đã bắt giữ 27 đối tượng, tang vật thu được là 30 bánh heroin (10 kg) và 2,5 kg ma túy tổng hợp. Đây là những thông tin được PC47 công bố sáng hôm qua (30/1).

Chặn nguồn nội thành

Đường dây ma túy bị triệt phá trong tháng 1/2013 do Nguyễn Thị Ngọc Sương (SN 1978) và Phạm Thị Lệ Thu (SN 1974), cùng ngụ quận 8 - TPHCM, cầm đầu có quy mô lớn nhất trong 6 đường dây. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện một “đại lý” cứ 2 ngày đến nhận “hàng” của Sương rồi đưa đi nơi khác tiêu thụ.

Phá 6 đường dây ma túy lớn - 1

Nguyễn Văn Vĩnh

Qua xác minh, lực lượng công an xác định“đại lý” này là Tăng Đỗ Liên Hương (SN 1970, quê Hà Nội, ngụ quận Thủ Đức - TPHCM). Ngày 19/1, ban chuyên án đã bắt giữ Hương cùng tang vật. Mở rộng điều tra, các trinh sát phát hiện trùm ma túy Sương nhận “hàng trắng” từ đầu nậu Phạm Thị Lệ Thu.

Đến tối 26/1, khi đang giao dịch ma túy, Thu bị lực lượng công an bắt giữ cùng một bánh heroin, 4 ĐTDĐ và gần 60 triệu đồng. Lập tức, thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng PC47, trưởng ban chuyên án, triển khai đồng loạt tấn công 11 “hang ổ” ma túy của đường dây này tại quận 8. Đến rạng sáng hôm sau, lực lượng chuyên án đã bắt giữ 11 người (trong đó có chồng, em gái của Sương), thu giữ hơn 2.471 g heroin và  gần 800 triệu đồng.

Thời gian qua, tình hình mua bán và sử dụng ma túy ở quận 8 khá phức tạp. Theo số liệu thống kê, có hơn 70% án hình sự ở quận 8 liên quan đến ma túy.

Chặt đứt đường dây liên tỉnh

Trong 6 chuyên án, đường dây ma túy do vợ chồng Vũ Đức Long (SN 1966) và Phạm Thị Hương (SN 1972) cầm đầu có số tang vật bị thu giữ khá lớn với khoảng 2,3 kg ma túy đá, 6 bánh heroin, 5 mô tô, 210 triệu đồng, 144.600 USD cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến ma túy. Liên quan đến chuyên án này còn có 2 căn nhà ở quận Tân Bình - TPHCM, trị giá 6 tỉ đồng, cũng bị kê biên. Triệt phá đường dây này, chuyên án đã chặt đứt nguồn cung cấp ma túy từ Nghệ An vào TPHCM.

Hành vi của các đối tượng mua bán ma túy ngày càng tinh vi. Đường dây do Trần Thị Thanh Lan (SN 1966), Phạm Thị Ni (SN 1964), cùng ngụ tỉnh Bình Phước, cầm đầu tìm cách qua mặt cơ quan công an bằng cách giấu “hàng” trong quần lót phụ nữ và đế giày chuyển từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh vào TPHCM rồi đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Riêng chuyên án này, lực lượng công an đã thu giữ khoảng 4,3 kg heroin.

Đường dây của Nguyễn Văn Vĩnh lại chọn phương án kinh doanh ma túy bằng mua tận gốc, bán tận ngọn. Sau khi nhận hàng từ các đầu nậu, Vĩnh giả làm thợ mộc để mang hàng đi khắp nơi bán. Do đối tượng thường xuyên di chuyển, sau hơn một tháng theo dõi, lãnh đạo chuyên án quyết định phải triệt phá đường dây này qua 2 giai đoạn. Kết quả, ngoài Vĩnh, lực lượng chuyên án còn bắt giữ 5 người liên quan là Nguyễn Hữu Đức (SN 1964), Nguyễn Quang Long (SN 1985), Trần Hoàng Oanh (SN 1984), Võ Thị Hoa (SN 1960), Lê Hồng Hà (SN 1947) cùng 4 bánh heroin (1,367 g), 77,955 g ma túy tổng hợp, 156 triệu đồng, 1.800 USD… Chuyên án này đã phá đường dây cung cấp heroin từ Nghệ An về Bình Phước rồi chuyển đến TPHCM tiêu thụ.

Ngoài ra, chuyên án 013B và 612A cũng đã triệt phá thành công 2 đường dây mua bán ma túy liên tỉnh khác. Chỉ sau hơn một tháng trấn áp tội phạm, lượng ma túy thu được đã bằng 80% của cả năm 2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN