Nóng trong tuần: Say rượu sinh nhật, cô bé 14 tuổi bị 4 "yêu râu xanh" hãm hiếp

Say rượu sinh nhật, cô bé 14 tuổi bị cưỡng bức tập thể; Xuất hiện clip ghi lại lời khai của nghi can thảm sát cả gia đình em ruột; Cô gái tố bị người đàn ông chạm vào vùng kín trong hầm chung cư… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Xuất hiện clip ghi lại lời khai của nghi can thảm sát cả gia đình em ruột

Sau vụ án anh truy sát cả nhà em trai ở Đan Phượng (Hà Nội) xảy ra ngày 1/9, trên mạng xã hội xuất hiện video lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Đông (53 tuổi; ngụ xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) – nghi phạm trong vụ án.

Đoạn video ghi lại hình ảnh Đông kể lại toàn bộ sự việc dùng dao truy sát cả nhà em ruột một cách rành rọt, hết sức bình tĩnh, lạnh lùng gây bức xúc trong dư luận.

   Đối tượng Nguyễn Văn Đông

   Đối tượng Nguyễn Văn Đông

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Công an huyện Đan Phượng cho biết đến nay vẫn chưa biết ai quay và tung clip trên lên. Đơn vị sẽ báo cáo lãnh đạo để kiểm tra, xác minh, điều tra xem là ai trực tiếp quay tung lên mạng xã hội.

Vị này cũng thông tin thêm, vụ án vẫn đang được điều tra và toàn bộ hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Công an thành phố Hà Nội thụ lý.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, nguyên điều tra viên cao cấp trong lực lượng công an, lời khai ban đầu của đối tượng bị tung luôn lên mạng sẽ có thể ảnh hưởng đến tính khách quan, và vấn đề đảm bảo bí mật của hoạt động điều tra. Mặt khác, việc đối tượng trong video kể lại, mô tả chi tiết hành vi bạo lực như thế sẽ không phù hợp với việc thông tin có tính chất lành mạnh, do đó cơ quan văn hóa thông tin có thể yêu cầu gỡ bỏ.

Trước đó, sáng 1/9, Đông cầm dao sang nhà ông N.V.H (51 tuổi, em trai của Đông) rồi bất ngờ đâm chém nhiều người trong gia đình ông H khiến 4 người chết, 1 người bị thương. Sau khi gây án, Đông về nhà định tự sát nhưng được phát hiện, can ngăn. Nguyên nhân ban đầu của vụ án được xác định là do 2 bên gia đình có mâu thuẫn về đất đai.

Cô gái tố bị người đàn ông chạm vào vùng kín trong hầm chung cư

Tối 2/9, chị L.H.M (28 tuổi) đến chung cư M. (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP.Hà Nội) thăm bố mẹ. Khi đang đứng chờ gửi xe ở khu vực hầm B2, chị bị người đàn ông trung niên, mặc quần ngắn, áo sọc kẻ tiến đến đụng chạm vào vùng nhạy cảm.

 Clip: Người đàn ông có hành vi đụng chạm vùng nhạy cảm của cô gái

Theo vị đại diện Ban quản lý chung cư, toàn bộ hành vi động chạm vào người và tát cô gái của người đàn ông này đã được camera an ninh toà nhà ghi lại. Tất cả hình ảnh từ trích xuất camera đã được giao nộp đến cơ quan công an.

“Tại thời điểm lập biên bản, chị M cho hay người đàn ông này đã dùng tay sờ vào vùng kín, bụng và đùi chị. Khi mọi người phát giác sự việc và tiến đến nói chuyện phải trái thì người này hung hăng thoá mạ, chửi bới chị, trên người nồng nặc mùi bia rượu.

Ngoài chị M, một người đàn ông 57 tuổi cũng bị người này đấm 2 phát vào mặt, chảy máu khi ra can ngăn. Chúng tôi đã báo tin đến cơ quan công an, bị hại cũng đã làm trình báo ngay lúc đó”, vị đại diện thông tin.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an phường Ngọc Lâm cho biết đơn vị đã nhận được đơn trình báo của chị M và đang xác minh, làm rõ.

Lời khai của nghịch tử chém chết mẹ già, truy sát em trai

10h sáng 2/9, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) nhận được tin báo tại thôn Đức Thắng, xã Thượng Ninh xảy ra một vụ án mạng. Đối tượng đã cầm dao truy sát các thành viên trong gia đình sau đó chém chết mẹ già bị bại liệt hai chân, đang ngồi xe lăn.

Công an lập tức có mặt tại hiện trường làm công tác thuyết phục, vận động đối tượng đang cầm dao cố thủ trong nhà. Sau 30 phút vận động, lực lượng chức năng đã tìm cách đánh lạc hướng, tiếp cận và khống chế đối tượng thành công.

 Quách Văn Thạo tại thời điểm bị khống chế

 Quách Văn Thạo tại thời điểm bị khống chế

Đối tượng trên được xác định là Quách Văn Thạo (29 tuổi), nạn nhân bị Thạo chém tử vong là bà C. (mẹ Thạo).

“Tại cơ quan công an, bước đầu Thạo thừa nhận toàn bộ hành vi truy sát em trai, em dâu và sát hại dã man mẹ già. Lý giải về hành vi sát hại mẹ, Thạo khai vì quá thương mẹ bị bại liệt, không muốn mẹ tiếp tục khổ sở trên xe lăn nên đã chém chết bà”, một cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Hiện Quách Văn Thạo đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Uống say tại tiệc sinh nhật, bé gái 14 tuổi bị hiếp dâm tập thể

Công an huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết vừa bắt khẩn cấp 4 đối tượng có hành vi hiếp dâm cháu bé 14 tuổi.

Danh tính 4 đối tượng được xác định là Lù Văn Được (SN 2001); Hoàng Văn Tính (SN 1999); Phan Đức Thọ (SN 1995); Nông Văn Huy (SN 1999), cùng trú tại thôn Bản Náng, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Công an huyện Bát Xát xác định khoảng 17h ngày 4/9, cháu N.T.N (SN 2005) nhận lời mời dự tiệc sinh nhật một người bạn tại trị trấn Bát Xát. Tại đây, N đã uống say, nằm bất tỉnh ra sàn nhà.

 4 đối tượng bị bắt giữ tại trụ sở công an (Ảnh: Truyền hình Lào Cai)

 4 đối tượng bị bắt giữ tại trụ sở công an (Ảnh: Truyền hình Lào Cai)

Thấy cháu bé ngủ say, 4 đối tượng đã nảy sinh ý định đồi bại. Sau đó, cả 4 người đã bế N lên xe rồi chở đến một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Bát Xát thuê phòng rồi lần lượt vào phòng hiếp dâm nạn nhân.

Khi thấy 4 thanh niên luân phiên ra vào phòng nghỉ có biểu hiện bất thường, nhân viên nhà nghỉ đã báo tin đến cơ quan công an.

Người bị bỏ ma tuý vào ô tô lên tiếng khi cựu thượng uý CA bị bắt

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Vân (SN 1982, Tây Hồ, TP.Hà Nội, Vân là người tình của anh Thiện) và Nguyễn Thị Vững (SN 1978, Tây Hồ, lúc sự việc xảy ra, Vững là Thượng úy công tác tại Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu Bộ Công an) về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý và Vu khống.

Ở các kết luận điều tra cũng như kết luận điều tra bổ sung của Công an quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội) trước đây, Vân là bị cáo duy nhất tới phiên xét xử. Cựu Thượng uý Công an Nguyễn Thị Vững lúc này tham gia tố tụng tại phiên toà là nhân chứng.

Nếu kế hoạch của người tình Nguyễn Thị Vân trót lọt, người ngồi trước bục bị cáo tại toà sẽ là anh Thiện chứ không phải là nạn nhân như hiện tại

Nếu kế hoạch của người tình Nguyễn Thị Vân trót lọt, người ngồi trước bục bị cáo tại toà sẽ là anh Thiện chứ không phải là nạn nhân như hiện tại

Khi vụ án được rút về Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội, Vững bị khởi tố bị can, bắt tạm giam ngay sau đó với những tội trạng như Vân. Vững được xác định là đồng phạm trong vụ việc Vân gài bẫy, bỏ ma tuý vào ô tô của anh Nguyễn Văn Thiện (44 tuổi, Tây Hồ) nhằm đẩy anh này vào tù.

Trao đổi với báo chí, anh Thiện cho biết, anh cảm thấy mừng vì vụ án đã được làm sáng tỏ.

Chia sẻ về Vân, anh Thiện bộc bạch, anh mong muốn Vân sau này cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với xã hội.

Vân đã từng là người đầu gối, tay ấp với nạn nhân nhưng vì mâu thuẫn mà cùng cựu Nguyễn Thị Vững lập mưu bỏ ma tuý vào ô tô nhằm đẩy anh Thiện vào tù. 

Vụ anh thảm sát 5 người gia đình em trai: Phút ngăn cản nghi phạm bất thành

Cán bộ xã cố gắng ngăn Đông dừng tay nhưng đối tượng vẫn tiếp tục chém các nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN