NK141: Mang súng, cưỡi xe khủng đi gây án

Sự kiện: Nhật ký 141

Cưỡi xe phân khối lớn, mang một khẩu súng ngắn có 3 viên đạn, nam thanh niên vội vã quay xe bỏ chạy khi vừa thấy lực lượng 141.

Vào 9h ngày 3/10, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy (Hà Nội), tổ công tác Y9/141 (Công an TP. Hà Nội) do Thượng úy Trần Tú Anh - Đội phó Đội CSGT số 14 chỉ huy, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn mang BKS 54A8 - 0125, không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, vừa thấy lực lượng 141, thanh niên liền quay đầu xe, rú ga bỏ chạy. Dù vậy, tổ công tác Y9/141 đã tổ chức lực lượng bắt gọn nam thanh niên và đưa về chốt để kiểm tra.

NK141: Mang súng, cưỡi xe khủng đi gây án - 1

Nguyễn Văn Tú và chiếc xe mô tô phân khối lớn.

Khai thác tại chỗ, đối tượng tên là Nguyễn Văn Tú (SN 1984, trú tại xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang). Qua kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trong túi quần Tú có 1 khẩu súng ngắn quân dụng ghi “Made in Czechcslovakia”. Đang nói hơn, trong ổ đạn của khẩu súng có sẵn 3 viên đạn.

Ngoài ra, trong túi quần bên trái của Tú còn có 3 điếu thuốc cuốn tay và 1 gói nhỏ nghi là tài mà.

Khai với tổ công tác, Tú cho biết anh ta vừa được bạn gọi và đang mang súng đi giải quyết mâu thuẫn.

NK141: Mang súng, cưỡi xe khủng đi gây án - 2

Khẩu súng tổ công tác Y9/141 tìm thấy trong người Tú.

Về nguồn gốc chiếc xe mô tô Tú điều khiển, một cán bộ thuộc tổ công tác Y9/141 nhận định: đăng ký xe và biển số chiếc xe mô tô có nhiều dấu hiệu làm giả.

Tổ công tác Y9/141 sau đó đã đã lập biên bản bàn giao đối tượng và tang vật về Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45-Công an TP. Hà Nội) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN