NK141: Khẩu súng tự chế trên xe khách

Sự kiện: Nhật ký 141

Khẩu súng tự chế dài khoảng 50cm, được bọc trong một vỏ hộp đựng đồ chơi đựng bên trong hành lý của khách trên xe.

Vào hồi 15g30 ngày 25/10, tổ công tác Y2/141 đóng chốt làm nhiệm vụ tại ngã tư Tân Xuân ( Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) khát hiện xe khách BKS 20B.00174 đi từ Thái Nguyên về Hà Nội có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Ngay lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện một khẩu súng tự chế dài khoảng 50cm, được bọc trong một vỏ hộp đựng đồ chơi đựng bên trong hành lý của khách trên xe.

Tại thời điểm tổ công tác kiểm tra, trên xe có khoảng hơn hai chục hành khách nhưng không ai nhận “món đồ” đó là của mình.

NK141: Khẩu súng tự chế trên xe khách - 1

Đối tượng tên Bảo (cúi mặt), khai mình cũng chỉ là người được thuê ra để lấy hàng, và anh Định chủ xe.

Sau đó, anh Trần Bình Định (SN 1980, HKTT tại Đại Từ, Thái Nguyên)- chủ xe mới nói rằng đó là đồ một vị khách ở Thái Nguyên gửi theo xe anh xuống Hà Nội. Anh cũng chỉ nghĩ đó là hàng bình thường vì anh vẫn hay nhận chuyển hàng kiểu này để kiếm thêm.

Tổ công tác đã yêu cầu anh Định gọi người ra nhận hàng. Một lúc sau, xuất hiện nam thanh niên điều khiển xe máy tới lấy hàng. Nam thanh niên được xác định là Nguyễn Quốc Bảo (SN 1980, HKTT tại Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội), theo lời khai của Bảo thì anh ta cũng chỉ ra nhận hàng hộ một người tên Dương- sống ở cùng làng, chứ Bảo cũng không biết đó là hàng gì.

Khi được hỏi về người tên Dương, Bảo khai mình không rõ lắm, chỉ biết tên là Dương và hình như sinh năm 1975(?!). Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản bàn giao người, phương tiện, cùng tang vật về đồn CA Xuân Đỉnh - Cổ Nhuế để tiếp tục làm rõ.

NK141: Khẩu súng tự chế trên xe khách - 2

Với chi phí vận chuyển khá thấp, xe khách vô tình đã trở thành phương tiện vận chuyển hàng trái phép mà các đối tượng hướng tới.

Trao đổi với PV, anh Trần Bình Định chia sẻ: "Khi tổ công tác kiểm tra và phát hiện ra khẩu súng, tôi như ngã ngửa ra. Qua đây, tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm, lần sau nếu có nhận chuyển hàng thì sẽ kiểm tra kỹ lưỡng".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Sỹ QK (Pháp Luật Xã Hội)
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN