NK141: Cận cảnh 50.000 USD và khẩu súng K59

Sự kiện: Nhật ký 141

Kiên cho biết mình vừa mãn hạn tù từ 8/2012 vì tội tàng trữ vũ khí. Còn về số tiền 50.000 USD, Kiên nói rằng vừa mới nhận của một người quen để nhờ chuyển hộ. Hiện, vụ việc tiếp tục được xử lý.

Khoảng 15h30 ngày 3/2, tổ công tác Y4/141 do Thượng úy Lê Văn Tiến (Đội phó Đội CSGT số 4TP Hà Nội) chỉ huy đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông đường Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, HN  phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe ô tô Huynhdai Getz mang BKS: 30T – 9639 có biểu hiện nghi vấn, liền dừng xe kiểm tra hành chính.


NK141: Cận cảnh 50.000 USD và khẩu súng K59 - 1


NK141: Cận cảnh 50.000 USD và khẩu súng K59 - 2

Khẩu súng K59 và 50.000 USD

Tiến hành kiểm tra tổ công tác đã phát hiện trong cốp trước trên ghế phụ của xe có một khẩu súng K59 và khoảng 50.000 USD. Theo lời khai ban đan đầu, hai thanh niên là Đào Đức Kiên, SN 1975, ở Hưng Yên và Tống Bá Quân, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Quân khai thuê lại chiếc ô tô của công ty TNHH TM& Du lịch Long Loan và chở Kiên về Quảng Bình với giá 6.000.000 đồng.

NK141: Cận cảnh 50.000 USD và khẩu súng K59 - 3

Tại Phòng CSHS đối tượng khai tên thật là Ngô Xuân Dũng

Ngay sau đó, hai nam thanh niên này đã được đưa về Phòng CSHS - Công an Hà Nội. Tại đây, Đào Đức Kiên đã thú nhận về hành vi dùng chứng minh thư giả và khai nhận tên thật là Ngô Xuân Dũng, SN 1978, ở Hoa Lư, Ninh Bình, hiện đang trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Kiên cho biết mình vừa mãn hạn tù từ 8-2012 vì tội tàng trữ vũ khí. Còn về số tiền 50.000 USD, Kiên nói rằng vừa mới nhận của một người quen để nhờ chuyển hộ. Hiện, vụ việc đang được CQCA mở rộng điều tra xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Mận QK (Pháp Luật Xã Hội)
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN