Nhóm chuyển giới dụ khách rồi "đưa vào tròng"

Cả ba bị cáo đều là nam chuyển giới thành nữ và chơi với nhau khá thân thiết.

Ngày 14-3, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1997) 3,6 năm tù; Nguyễn Hữu Chánh (SN 1994) 2,6 năm tù và Đặng Hoàng Kiệt (SN 1990, cùng trú quận 8, TP.HCM) 1,6 năm tù về tội trộm cắp tài sản. 

Nhóm chuyển giới dụ khách rồi "đưa vào tròng" - 1

Các bị cáo tại tòa

Ba bị cáo đều là đồng tính nam, trong đó hai bị cáo đã chuyển giới hoàn toàn thành nữ, bị cáo còn lại đang trong quá trình “hoàn thiện”. Ngoài bị cáo Kiệt phạm tội lần đầu, cả Thiện và Chánh trước đó đều đã có tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản.

Khoảng giữa năm 2018, Thiện và Chánh vừa mãn hạn tù liền rủ Kiệt ra Đà Nẵng thuê phòng tại một khách sạn trên đường Dương Đình Nghệ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để trộm cắp tài sản.

Chỉ trong 3 ngày, từ ngày 11 đến 13-7, bộ ba này đã dàn cảnh gạ du khách nước ngoài mua dâm, massage để thực hiện 4 vụ trộm cắp trên địa bàn quận Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, chiếm đoạt hơn 61 triệu đồng.

Cụ thể, 1 giờ 30 phút ngày 11-7, Thiện thuê xe máy chở Chánh đến đường Bạch Đằng, thấy anh Im Gyeong Taek (25 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đang đi bộ liền điều khiển xe áp sát để Chánh gạ gẫm anh Teak đi massage. Lợi dụng lúc khách sơ hở, Chánh đã lén lấy trong túi quần anh Taek một chiếc điện thoại di động iPhone X màu trắng bạc. Tài sản này được định giá 24 triệu đồng.

2 tiếng sau, Kiệt chở Thiện đến ngã 3 Bạch Đằng - Quang Trung thì thấy ông Nam Yi Hun (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đang đi bộ trên đường. Cũng với thủ đoạn tương tự, Thiện lấy trộm của ông Nam Yi Hun 1 điện thoại di động hiệu LG G6 màu xanh bạc, trị giá hơn 1,5 triệu đồng.

Ngày 12-7, Kiệt và Thiện tiếp tục tiếp cận, gạ gẫm anh Vijay Kumar (SN 1986, quốc tịch Ấn Độ) đi massage và thực hiện trộm 1 điện thoại di động hiệu iPhone X bản 256Gb màu trắng bạc, có giá gần 24 triệu đồng.

Rạng sáng 13-7-2018, Thiện chở Chánh đến trước khách sạn Emily 40 An Thượng 1 để Chánh rủ anh Young Woo Chun (27 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) đi khách sạn, móc trộm Samsung S9 trị giá gần 12 triệu đồng.

Được biết, khi bị bắt, khám xét nơi ở của các đối tượng này, công an phát hiện 18 chiếc điện thoại, chủ yếu loại đắt tiền, là tang vật trong các vụ trộm cắp khác.

Giả gái ”sờ” du khách gạ mua dâm để trộm tài sản

Sau khi phẫu thuật "phần trên" thành phụ nữ, Tây giả gái tiếp cận du khách gạ mua dâm rồi lợi dụng sơ hở trộm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm An ([Tên nguồn])
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN