Nam thanh niên giả gái kích dục trong quán cà phê, trộm tài sản

Ngày 2-1, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đang điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản” đối với Huỳnh Thị Phương (52 tuổi) và Lê Hoài Nhân (23 tuổi, cùng ngụ huyện Cai Lậy).

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 1-1, anh Nguyễn Văn B. (21 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đến quán cà phê không tên do Phương làm chủ tại xã Nhị Bình. 

Tại đây, Phương gạ khách ra phía sau cho nhân viên kích dục, với giá 120.000 đồng. Lúc này, anh B. phát hiện có người trộm 3 triệu đồng mang theo nên tri hô. 

Nam thanh niên giả gái kích dục trong quán cà phê, trộm tài sản - 1

Nhân khi giả gái, kích dục cho khách. 

Lực lượng Công an huyện Châu Thành đi tuần tra đã vào kiểm tra thì phát hiện người kích dục cho khách là Nhân giả gái thực hiện. Số tiền nạn nhân trình báo được tìm thấy trong ống gạch phía sau quán.

 Qua làm việc, Phương và Nhân khai nhận cả hai  cùng thoả thuận, Nhân giả gái kích dục cho khách, mỗi lần được nhận 50.000 đồng, còn Phương 70.000 đồng, khi khách sơ hở sẽ trộm tài sản. Phương từng có hai tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Vạch trần bí mật của người đàn ông cứ ngày rằm, mùng 1 là giả gái vào chùa

Lực lượng chức năng vừa bắt quả tang một đối tượng chuyên đóng giả phụ nữ đi lễ tại các đình, chùa vào ngày rằm,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Anh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN