Nhảy vào “đánh hôi” gây chết người, thanh niên lãnh án chung thân

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngày 15/3, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Vũ Hoài Vũ (SN 1989, ngụ TP.Thủ Đức) mức án tù chung thân về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 08/5/2022, Nguyễn Hoàng Dũng nhờ bạn chở đến hẻm 45, Khu phố 1, phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức gặp Nguyễn Thanh Thiện để đòi nợ.

Khi đến trước nhà số 45/9 Hồ Văn Tư, khu phố 1, phường Trường Thọ, Dũng điện thoại yêu cầu Thiện về nhà nói chuyện. Khoảng 5 phút sau, Thiện đến gặp Dũng để nói chuyện nợ nần. Được một lúc, hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Lúc này, Vũ Hoài Vũ (người quen của Thiện) và Trần Huỳnh Khánh Luân bất ngờ xuất hiện. Khi thấy Dũng bị Thiện xô té xuống đường, Vũ xông vào đánh hôi khiến Dũng ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh. Bạn anh Dũng thấy vậy đến can ngăn, Vũ và Luân mới bỏ đi.

Bị cáo Vũ Hoài Vũ

Bị cáo Vũ Hoài Vũ

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đến 3 giờ ngày 11/5/2022 thì tử vong do chấn thương sọ não.

Ngày 17/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ Vũ. Quá trình điều tra, Vũ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nên trên.

Đồng thời, Vũ khai đang trên đường đi đến gặp bạn để cùng nhau đi ăn, thì anh rể của Thiện điện thoại báo có người đến nhà Thiện quậy phá, nên Vũ chạy xe đến xem. Khi cả hai đến gần nhà số 45/9 Hồ Văn Tư,  Vũ nhìn thấy anh Dũng và Thiện xô xát nên nhảy vào đánh nạn nhân.

Gia đình anh Dũng yêu cầu Vũ bồi thường số tiền 150 triệu đồng. Hiện gia đình Vũ đã bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 70 triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Trong lúc ngồi ăn cơm, giữa ông V. và Diên xảy ra xô xát cãi chửi nhau. Do không làm chủ được bản thân, Diên đã dùng tay đấm, đẩy ông V. khiến nạn nhân đập đầu vào cạnh tường cửa sổ ở phòng khách sau đó tử vong...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà An ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN