Người đàn ông ở Phú Quốc giết nhầm người sau khi bị đánh hư mắt

Ngoài mức án 16 năm tù, gã đàn ông ở Phú Quốc còn bị buộc bồi thường cho gia đình bị hại trên 240 triệu đồng và cấp dưỡng con của nạn nhân đến năm 18 tuổi.

Ngày 12-4, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Bùi Bảo Ngọc (31 tuổi; ngụ xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) 16 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Ngọc từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, chưa được xóa án tích. Năm 2018, do mâu thuẫn nên Ngọc bị một nhóm người đánh hư mắt phải, từ đó Ngọc nuôi ý định trả thù.

Khuya 24-11-2020, Ngọc đang ngồi nhậu với 2 người bạn tại một quán nhậu ở xã Cửa Dương thì thấy anh Võ Tấn Quân và anh Trần Quang Lập đang ngồi nhậu ở bàn bên cạnh, có đặc điểm giống với người đã đánh Ngọc bị hư mắt trước đó.

Bị cáo Ngọc tại phiên tòa

Bị cáo Ngọc tại phiên tòa

Tức giận, Ngọc lấy cây dao bấm trong túi quần ra rồi bất ngờ đâm vào cổ Quân một nhát. Lập bỏ chạy thì bị Ngọc đuổi theo, đâm trúng một nhát vào lưng, mặc cho 2 nạn nhân nói chưa từng quen biết Ngọc.

Hậu quả, Lập tử vong tại bệnh viện, còn Quân bị thương thương nặng. Khi biết Lập tử vong, Ngọc đến Công an huyện Phú Quốc (nay là Công an TP Phú Quốc) đầu thú.

Ngoài mức án 16 năm tù, Ngọc còn bị buộc bồi thường cho gia đình bị hại trên 240 triệu đồng và cấp dưỡng con của nạn nhân đến năm 18 tuổi.

Nguồn: [Link nguồn]

Đâm chết người vì nợ tiền không trả

Nhiều lần đòi tiền không được, Nguyễn Tiến Ngân (SN 1985, ở Trà Vinh) và Lâm Thành Nam (SN 1988) xảy ra đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Ngân cầm dao đâm con nợ dẫn đến tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Vũ ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN