Ngôi sao bóng rổ chết thương tâm sau tin nhắn gợi tình từ vợ cũ: Động cơ bí ẩn

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Công tố viên cáo buộc người phụ nữ này có thể dễ dàng thao túng nhân tình, khiến anh ta giúp mình giết chồng cũ.

Dù cảnh sát và gia đình nạn nhân luôn nghi ngờ vợ cũ của anh có thể liên quan đến vụ án mạng nhưng vẫn không thể làm gì hơn cho đến khi một người đàn ông bị kết tội giết bạn gái. 

Sherra Wright tại tòa

Sherra Wright tại tòa

Những tin nhắn nhạy cảm

Tháng 12/2017, hơn 7 năm sau cái chết của Lorenzen Wright, vợ của anh - Sherra Wright và nhân tình Billy Ray Turner bị bắt vì liên quan tới tội ác. Trong khi Billy bị cáo buộc giết người cấp độ một thì Sherra phải đối mặt với tội danh giết người cấp độ một và âm mưu giết người.

Công tố viên cáo buộc Sherra là chủ mưu của kế hoạch giết chồng cũ và thuyết phục nhân tình cùng anh họ của cô ta, Jimmie Martin, ra tay.

Luật sư bào chữa cho biết câu chuyện của đồng phạm Jimmie là bịa đặt, không thể tin được và chính Jimmie chứ không phải Billy đã ở hiện trường vào đêm Lorenzen bị bắn.

Tuy nhiên, với những bằng chứng có được cùng lời khai nhất quán trong các chi tiết, công tố viên tin Jimmie đang nói thật. Theo Jimmie, Sherra đã nói với Billy rằng cô ta bị chồng đánh. “Em muốn anh làm gì, Sherra?”, Billy hỏi lại nhân tình.

Dựa trên lời khai của Jimmie và các bằng chứng khác, bao gồm hồ sơ điện thoại, Sherra được cho là có mặt khi Lorenzen bị sát hại. Khu vực tìm thấy thi thể Lorenzen là nơi cặp đôi từng hẹn hò, quan hệ tình dục. Vì vậy đối với Lorenzen, nơi này không khiến anh phải cảnh giác. Rất nhiều tin nhắn có nội dung nhạy cảm giữa hai người xác minh rằng Sherra đã dụ chồng cũ quay lại đó.

Động cơ bí ẩn

Vào tháng 7/2019, Sherra, 48 tuổi, đồng ý thỏa thuận nhận tội. Người phụ nữ này đã bị kết án 30 năm tù giam cho tội đồng phạm giết người và âm mưu giết người.

Trong phiên tòa xét xử Billy, các công tố viên cáo buộc Sherra có thể dễ dàng thao túng nhân tình. Hồ sơ điện thoại di động cho thấy hàng trăm cuộc gọi giữa Billy và Sherra trước và sau khi Lorenzen bị sát hại. Dữ liệu điện thoại của Billy cũng xác định vị trí của anh ta vào đêm xảy ra án mạng.

Tháng 3/2022, Billy Ray Turner, 51 tuổi, bị kết tội giết người cấp độ một, âm mưu giết người cấp độ một. Bồi thẩm đoàn tuyên phạt người đàn ông này tù chung thân.

Động cơ gây án không được làm rõ. Phía công tố cho rằng những kẻ giết người bị thúc đẩy bởi sự ghen tuông và tham lam. Trong khi đó, mẹ của nạn nhân Lorenzen khẳng định hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là động cơ của Sherra. Cô ta giết chồng cũ với mục đích lấy khoản tiền bồi thường trị giá 1 triệu USD. Không lâu sau khi Lorenzen chết, Sherra đã nhận được số tiền này và nhanh chóng sử dụng gần hết.

Vào tháng 3/2022, yêu cầu ân xá của Sherra Wright đã bị từ chối. Người phụ nữ này sẽ đủ điều kiện để được xét ân xá lần tiếp theo vào năm 2027.

(Hết)

-----------------

Mời độc giả đón đọc tuyến bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào lúc 4h00 ngày 30/3 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Nguồn: [Link nguồn]

Người đàn ông khai rằng được em họ thuê để hỗ trợ nhân tình của cô ta giết chồng cũ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Oxygen, NBC News) ([Tên nguồn])
Ngôi sao bóng rổ chết thương tâm sau tin nhắn gợi tình từ vợ cũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN