Ngôi sao bóng rổ chết thương tâm sau tin nhắn gợi tình từ vợ cũ: Thi thể trên cánh đồng

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Ngôi sao bóng rổ được cho là đã đến nhà vợ cũ trước khi biến mất bí ẩn rồi sau đó được tìm thấy đã chết.

Dù cảnh sát và gia đình nạn nhân luôn nghi ngờ vợ cũ của anh có thể liên quan đến vụ án mạng nhưng vẫn không thể làm gì hơn cho đến khi một người đàn ông bị kết tội giết bạn gái. 

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Lorenzen Vern-Gagne Wright sinh năm 1975 ở Oxford, Mississippi, trước khi chuyển đến thành phố Memphis, bang Tennessee. Cha của Lorenzen - Herb Wright – từng chơi bóng rổ chuyên nghiệp trước khi trở thành sĩ quan của Sở cảnh sát Memphis. 

Lorenzen Vern-Gagne Wright.

Lorenzen Vern-Gagne Wright.

Khi Lorenzen lên 7, cha anh bị liệt vì vết thương do đạn bắn và phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại. Tuy nhiên, Herb không bao giờ để chiếc xe lăn ngăn cản mình. Ông trở thành huấn luyện viên bóng rổ đầu tiên của con trai. 

Với chiều cao vượt trội, Lorenzen có lợi thế bẩm sinh và tài năng chơi bóng rổ đỉnh cao. Anh đã là một ngôi sao ngay từ khi còn trong trường trung học. 

Thời gian này, Lorenzen gặp Sherra Robinson, con gái của huấn luyện viên của anh. Năm 1994, Sherra mang thai đứa con của họ. Và khi Lorenzen bắt đầu tham gia giải bóng rổ nhà nghề NBA, hai người chào đón con đầu lòng.

Lorenzen và Sherra kết hôn năm 1998, tiếp tục chào đón con thứ hai vào năm 1999. Năm 2001, Lorenzen chuyển đến Memphis Grizzlies, đội mà anh sẽ chơi trong 5 năm tiếp theo. Sherra và các con theo chồng tới một vùng đất giàu có ở Collierville, Tennessee. Đến năm 2002, họ có bảy người con, ba gái và bốn trai.  

Bi kịch xảy đến với gia đình Lorenzen vào năm 2003, khi con gái của họ đột ngột qua đời vì hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng trở nên căng thẳng, bất ổn, thường xuyên cãi vã.

Sau khi chơi 13 mùa giải với 5 câu lạc bộ khác nhau, Lorenzen giải nghệ vào năm 2009. Cũng lúc này, cuộc hôn nhân của anh kết thúc. Năm 2010, cặp đôi ly hôn. Lorenzen chuyển đến Atlanta còn Sherra vẫn ở lại thành phố Memphis, nơi các con của họ đang theo học. 

Thi thể phân hủy trên cánh đồng

Ngày 22/7/2010, mẹ của Lorenzen, Deborah Marion, gọi cho cảnh sát thông báo con trai mất tích sau khi không xuất hiện tại bữa tiệc của gia đình và cũng không liên lạc được. 

Trước thời điểm mất tích, Lorenzen bay tới bang Tennessee vào cuối tuần đó để dành thời gian bên người thân. Mỗi lần tới đây, anh đều đến ở nhà vợ cũ và các con. Khi người thân của Lorenzen liên lạc, Sherra tỏ ra không quan tâm.

Trong khi đó, bạn thân Phil Dotson cho biết anh và Lorenzen đã ở bên nhau cả ngày 18/7/2010. "Anh ấy nói sẽ gọi cho tôi sau. Tôi rời đi vào khoảng 22h, về nhà và không bao giờ nghe tin tức gì từ anh ấy nữa", Phil kể về lần gặp cuối cùng với Lorenzen trước khi anh đến nhà vợ cũ. Gia đình và bạn bè tìm kiếm Lorenzen khắp nơi nhưng không có kết quả. 

Sau khi kiểm tra hồ sơ điện thoại của Lorenzen, cảnh sát phát hiện cuộc gọi đi cuối cùng của anh là tới lực lượng 911 ở Germantown, ngoại ô Memphis ngày 19/7.

“Này, chết tiệt!”, Lorenzen kêu lên trong cuộc gọi trước khi một loạt tiếng súng vang lên ở phía sau. Cuộc gọi sau đó kết thúc. Thời điểm đó, điều phối viên không nghe thấy gì ngoài tiếng súng và cũng không thể xác định vị trí cuộc gọi.

Cơ quan điều tra sau đó đã tìm cách truy dấu cuộc gọi. Cuối cùng, họ xác định nó được thực hiện ở khu vực phía đông nam Memphis.

Vào ngày 28/7/2010, mười ngày sau khi Lorenzen biến mất, thi thể nhiều vết đạn của anh được tìm thấy trên một cánh đồng đầm lầy trong tình trạng bị phân hủy nặng. Lorenzen qua đời ở tuổi 34.

(Còn nữa)

--------------------

Mời độc giả đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào lúc 4h00 ngày 27/3 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Người phụ nữ nói với nhân tình và bạn của anh ta rằng bị chồng bạo hành dã man và việc loại bỏ chồng cô sẽ tốt cho tất cả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Oxygen, NBC News) ([Tên nguồn])
Ngôi sao bóng rổ chết thương tâm sau tin nhắn gợi tình từ vợ cũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN