Ngó lơ COVID-19, nhiều con bạc vẫn chia ca sát phạt tại Hà Nội

Khi các con bạc đang say sưa sát phạt trong ngôi nhà khoá kín cổng, các trinh sát đã đột kích và tóm gọn ổ nhóm cờ bạc này.

Lực lượng công an bắt quả tang sới bạc vào ngày 19/2.

Lực lượng công an bắt quả tang sới bạc vào ngày 19/2.

Ngày 23/2, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 20 đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa giữa khoảng thời gian cả nước phòng, chống dịch COVID-19.

Theo tài liệu điều tra, các trinh sát của phòng PC02 đã phát hiện một sới bạc hoạt động chuyên nghiệp tại huyện Thường Tín, được tổ chức bởi 5 đối tượng đều đã có tiền án, tiền sự về các tội danh ma tuý, huỷ hoại tài sản, trộm, cướp…

Các đối tượng cầm đầu ổ nhóm cờ bạc nói trên gồm Nguyễn Văn Son (SN 1980); Nguyễn Xuân Phúc (SN 1983); Nguyễn Bá Võ (SN 1996); Lương Đình Yên (SN 1984) và Đoàn Trọng Giáp (SN 1994). Trong đó, Son từng bị bắt về hành vi “Tổ chức đánh bạc” vào năm 2017.

Sau nhiều ngày thu thập thông tin, đến ngày 19/2, phòng PC02 phối hợp Công an huyện Thường Tín đã đột kích sới bạc, bắt quả tang Nguyễn Văn Son cùng đồng bọn đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại phòng bếp tầng 1 nhà ở của Son tại Đan Nhiễm, Khánh Hà, Thường Tín, Hà Nội. 

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hơn 279 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan đến việc đánh bạc. 

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận ngày 10/2, Son bàn bạc thống nhất với Nguyễn Huy Thức (ở xã Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội - hiện đang bỏ trốn) tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa được thua bằng tiền. 

Mỗi ngày, sới bạc tổ chức 2 ca bạc, trong đó ca 1 từ 14h00 đến 17h00, ca 2 từ 21h00 đến 24h00. Các đối tượng cũng thu phế 500.000 đồng/1 người/1 ca đánh bạc. 

Để sới bạc hoạt động trơn tru, Son chịu trách nhiệm tìm kiếm địa điểm để tổ chức đánh bạc và chuẩn bị đĩa bát quân vị, còn Thức có nhiệm vụ thuê và trả tiền công từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/1 ca đánh bạc cho người xóc cái, canh gác bảo vệ sới bạc, thu phế của các con bạc. Son cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc từ ngày 11 đến ngày 19/2.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

”Lang băm” hướng dẫn chữa COVID-19 trên mạng bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 8/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã xác định D.T.H (SN 1993, trú tại TP Phúc Yên, tỉnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN