Nghịch lý: Dân sợ kẻ trộm chó

Sự kiện: Tin pháp luật

Những kẻ trộm ra tay rất táo tợn, đe dọa tấn công chủ của con chó khi ra tay.

Sau giãn cách xã hội, liên tục xuất hiện tình trạng các thanh niên dùng súng bắn điện tự chế trộm chó với các thủ đoạn rất manh động ở vùng ven TP.HCM khiến người dân bất an.

Mới đây nhất, sáng 3-12, nhóm bốn thanh niên to cao đi xe phân khối lớn dùng súng bắn điện bắn chết con chó ở giao lộ Võ Thị Phải - Trần Thị Cờ (phường Thới An, quận 12) rồi tấn công chủ, cướp chó.

Bốn thanh niên trộm chó ở phường Thới An, quận 12, TP.HCM vào sáng 3-12. (Ảnh cắt từ camera an ninh của người dân)

Bốn thanh niên trộm chó ở phường Thới An, quận 12, TP.HCM vào sáng 3-12. (Ảnh cắt từ camera an ninh của người dân)

Ngang nhiên chích điện bắt chó

Trước đó, ngày 22-7, Công an thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn lập hồ sơ theo trình báo của người dân về vụ trộm chó, tấn công chủ trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Văn M (56 tuổi, ngụ đường Bình Triệu, thị trấn Hóc Môn), hơn 4 giờ sáng 20-7, khi ông đang rửa chén trước nhà thì con chó chạy ra đường, đuổi theo đùa giỡn với một con chó khác thì có hai thanh niên ngồi trên xe máy chạy tới. Nam thanh niên ngồi sau đã dùng súng bắn điện làm con chó của ông gục tại chỗ nhưng kẻ trộm không kịp lấy đi vì vướng con chó của nhà hàng xóm.

Nghe tiếng chó kêu, ông M ngồi gần đó xông ra đường, tay cầm chiếc xô đựng nước vứt vào kẻ trộm để uy hiếp. “Tôi vừa hô hoán vừa sáp tới gần hai thanh niên trộm chó. Con gái tôi trong nhà nghe thấy nên cũng chạy ra hỗ trợ nhưng cả hai cha con bị xịt hơi cay” - ông M cho biết.

Sau khi đe dọa, tấn công người chủ, nhóm bốn thanh niên lấy xác con chó đi.

Sau khi đe dọa, tấn công người chủ, nhóm bốn thanh niên lấy xác con chó đi.

Hình ảnh từ camera cho thấy hai thanh niên ăn trộm sau khi bắn gục con chó thì quay xe lại, thấy ông M và con gái chạy tới nên đã xịt hơi cay thẳng vào mặt, đồng thời rút súng bắn điện chuẩn bị tấn công.

Thấy nhóm trộm chó có cả súng bắn điện, con gái ông M lo sợ cho tính mạng của cha nên kéo lại.

Bị xịt hơi cay khiến ông M và con gái đều cay xè mắt, đến hôm sau mắt vẫn còn đỏ hoe. Nhiều người dân gần đó cũng chạy ra đường tiếp ứng khiến hai tên trộm không thể lấy xác con chó mà tháo chạy. Ông M cho biết khu vực vừa được gỡ phong tỏa chiều 19-7.

“Tuyến đường này rất phức tạp, kẻ trộm rảo thường xuyên, thấy sơ hở là ra tay. Người dân cũng lo lắng vì sợ kẻ xấu chống trả” - ông M nói. Nạn nhân cho biết con chó bị bắn chết nặng khoảng 15 kg, nuôi đã nhiều năm.

Trộm đe dọa dân giữa ban ngày

Ngày 6-12, Công an phường Thới An, quận 12 lập hồ sơ vụ việc nhóm trộm bắn chó, xô xát với người dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hữu Đ (56 tuổi, ngụ phường Thới An, quận 12) kể: Lúc 6 giờ 45 ngày 3-12, ông mở cửa nhà trên đường Võ Thị Phải thì con chó màu đen, nặng chừng 20 kg chạy ra đường.

Đúng lúc đó, bốn thanh niên đi trên hai xe Exciter 2010 chạy tới. Một người lớn giọng hỏi ông Đ rằng “con chó này của ai?”.

Ông chưa kịp trả lời thì một thanh niên trong nhóm xuống xe, dùng súng điện bắn con chó gục ngay tại chỗ. Khoảng cách giữa bốn thanh niên với ông Đ và con chó chỉ nửa mét.

Ông xông tới, giằng co, gạt nam thanh niên vừa bắn con chó của mình ra thì hai thanh niên đi cùng dọa chích điện rồi lấy xác con chó trước mặt ông, cả nhóm sau đó bỏ đi. “Con chó này tôi nuôi đã 10 năm nay, thường ngày rất cẩn thận nhưng không ngờ bọn trộm chó quá manh động” - ông Đ nói.

Theo ông Đ, những thanh niên này bự con, liên tục chửi thề, bắt chó giữa ban ngày trong lúc đường phố đông đúc. “Một người chạy xe ba gác gần đó thấy vậy cầm gạch chạy tới nhưng bọn trộm chó đã chạy đi” - ông Đ nói.

Con gái ông Đ cho biết những kẻ trộm chó rất manh động, chúng sẵn sàng chống trả bằng cách dùng súng điện, bình xịt hơi cay, ná thun... gây lo sợ cho dân.

Về vụ trộm chó này, ngày 25-12, Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 12, Hóc Môn bắt giữ Lê Anh Hào, Nguyễn Thành Lộc (cùng 17 tuổi), Nguyễn Tấn Duy và Nguyễn Trọng Nhân (cùng 18 tuổi, đều ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và cướp tài sản.

Bước đầu, công an xác định từ tháng 10-2021 đến nay, nhóm bốn thanh niên đã trộm khoảng 1.200 con chó. Tất cả số chó trộm, cướp được, cả nhóm mang về các lò mổ chó ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM tiêu thụ với giá khoảng 40.000 đồng/kg. Công an đang tiếp tục điều tra vụ án này.

Xử phạt cơ sở giết mổ chó

Rạng sáng 1-4, tổ công tác Công an quận 12 phát hiện hai người nghi vấn mang vài con chó đến một ngôi nhà không số ở khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Tại căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện một số người đang giết mổ 51 con chó.

Phường đã đưa toàn bộ số thịt chó nói trên đi tiêu hủy tại bãi rác Đông Thạnh, xử phạt chủ cơ sở giết mổ chó 2,5 triệu đồng về hành vi sử dụng kho, thiết bị bảo quản sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y.

Ba năm trước, chủ cơ sở này cũng bị xử phạt, buộc tiêu hủy hơn 880 kg chó.

-------------

Liên tục xảy ra trộm chó

• Chiều tối 23-11, hai thanh niên chạy xe Exciter đến gần một bãi xe phường 13, quận Gò Vấp dùng súng điện bắn vào một con chó và chỉ trong vài giây, người ngồi sau đã ôm con chó lên xe đồng phạm bỏ chạy.

“Trộm chó thường đi kiếm ăn lúc rạng sáng nhưng bây giờ thì bất kể giờ giấc” - người chủ con chó bị mất nói. Anh không trình báo công an vì cho rằng khó tìm được kẻ trộm và nếu có bắt được cũng khó xử lý.

• Ngày 18-2, hai thanh niên đi xe máy chạy ngang qua cửa nhà anh NTV ở xã Trung An, huyện Củ Chi dùng chĩa điện dài hơn 3 m chích vào con chó rồi bắt đi trong vòng chưa tới 20 giây.

• Rạng sáng 12-3, bốn thanh niên đi trên hai xe máy đã dùng chĩa điện dài hơn 3 m chích vào con chó hơn 10 kg của nhà anh THĐ ở xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi rồi bắt đi.

• Liên tục ngày 10 và 11-3, trên địa bàn hai xã An Nhơn Tây và Trung An, huyện Củ Chi, những kẻ trộm chó đã chích điện, bắt đi nhiều con chó và người sợ hãi là chủ của các con chó chứ không phải là kẻ trộm! 

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ chủ nhà bất lực nhìn chó cưng bị “cẩu tặc” bắn chết ngay trước mặt: Bắt nhóm nghi phạm

Cơ quan công an đã bắt giữ nhóm nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm, cướp chó trên địa bàn TP.HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tân ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN