Cái kết đắng của kẻ trộm chó ở Bình Chánh

Sự kiện: Tin pháp luật

Phát hiện hai đối tượng nghi là trộm chó đang lưu thông trên đường, CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra thì cả hai bỏ chạy

Tang vật thu giữ được.

Tang vật thu giữ được.

Ngày 2-11, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM cho biết, Trạm CSGT Tân Túc đã bàn giao 1 đối tượng nghi là trộm chó cùng tang vật cho Công an xã Phú Tây, huyện Bình Chánh (TP HCM) để tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo đó, tối 31-10, tổ công tác thuộc Trạm CSGT Tân Túc tổ chức tuần tra, kiểm soát hành chính, đo nồng độ cồn kết hợp phòng chống tụ tập đua xe trái phép trên đường Nguyễn Văn Linh, tuyến Bình Thuận- Chợ Đệm.

Hơn 22 giờ, lực lượng chức năng phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo 1 túi màu đen, người ngồi phía sau cầm 1 bộ dụng cụ chích điện. Nghi vấn 2 đối tượng đang thực hiện hành vi bắt trộm chó, tổ công tác đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Thấy lực lượng chức năng, 2 đối tượng bỏ chạy. Tổ công tác nhanh chóng khống chế, bắt giữ được nam thanh niên điều khiển xe cùng với các tang vật. Người ngồi sau xe trốn thoát.

Đối tượng điều khiển xe máy được xác định là N.T.Huy (SN 1975; ngụ huyện Bình Chánh), có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi màu đen của 2 đối tượng chứa nhiều con chó đã chết, bị khoá chặt mõm.

Tại thời điểm tổ công tác kiểm tra, Huy không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe, không xuất trình được căn cước công dân.

Nguồn: [Link nguồn]

Hai nghi can trộm chó bị điều tra tội giết người

Trong quá trình trộm chó, 2 đối tượng được cho là dùng xung kích điện bắn vào ngực khiến một người dân truy đuổi tử...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Thái ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN