Nghi vấn nam thanh niên cướp ngân hàng bằng "bom xăng"

Sự kiện: Tin nóng Cần Thơ

Nam thanh niên bịt mặt xông vào một ngân hàng giữa trung tâm thành phố được cho là có ý định để cướp.

Nghi vấn nam thanh niên cướp ngân hàng bằng "bom xăng" - 1

Ngân hàng nơi xảy ra vụ việc

Chiều 4.11, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ nam thanh niên được cho có ý định xông vào một ngân hàng để cướp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h10 ngày 3.11, Nguyễn Văn Linh (28 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, đang ở trọ tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bịt mặt, mặc áo khoác, đeo găng xông vào phòng giao dịch Hưng Lợi của ngân hàng Eximbank chi nhánh TP Cần Thơ (số 221A, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) và dùng hai chai “bom xăng” ném vào người bảo vệ ngân hàng này.

Lúc này, mọi người hô hoán, bảo vệ và nhân viên ngân hàng xông vào khống chế đối tượng Linh.

Nhận tin báo, Công an quận Ninh Kiều có mặt đưa nghi phạm Linh về trụ sở làm việc. Công an lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu làm việc với cơ quan công an, Linh khai, thời gian qua thấy trên mạng đăng nhiều thông tin có liên quan đến các vụ cướp ngân hàng nên nảy sinh ý định thực hiện hành vi tương tự.

Để thực hiện vụ cướp, Linh đã mua dụng cụ và đến chiều qua thì thực hiện vụ cướp nói trên nhưng bất thành.

Theo quan sát, phòng giao dịch Hưng Lợi của ngân hàng Eximbank nằm giữa cửa hàng bán quần áo và đại lý bán nhôm, gần giao lộ với đường 3/2 - Nguyễn Văn Linh, nơi có nhiều xe cộ qua lại.

Công an đang làm rõ vụ việc.

Vì sao nghi phạm cướp ngân hàng ở Vĩnh Long tự sát?

Trong thư tuyệt mệnh, nghi phạm thừa nhận mình là hung thủ thực hiện vụ cướp ngân hàng. Lý do đi cướp là vì nợ nần,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo O.KIỀU ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN