Nghi phạm sát hại vợ cũ ngày 20/10 đã tự sát và bi kịch chuyện “nối lại tình xưa”

Theo Đại tá Khoa, Cường từng nói về việc sẽ sát hại vợ con trong quá trình “nối lại tình xưa” với chị H.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Liên quan đến vụ chồng sát hại vợ cũ ngày 20/10, sáng 22/10, đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa phát hiện Phùng Văn Cường (SN 1974, ở phường Hội Hợp, TP.Vĩnh Yên) đã tử vong trong tư thế treo cổ, bước đầu xác định do tự tử. 

Cường là nghi phạm sát hại chị T.T.H. (SN 1978, vợ cũ của Cường) vào tối 20/10.

Theo đại tá Khoa, Cường và chị H. ly hôn do Cường có thói cờ bạc, dẫn tới nợ nần. Dù vậy, Cường vẫn yêu vợ và nhiều lần muốn “nối lại tình xưa” nhưng không được.

"Cường thường xuyên theo dõi vợ và thể hiện những hành động bất thường. Trước khi gây án, Cường từng nói sẽ sát hại vợ con", đại tá Khoa cho hay.

Trước đó, khoảng 19h tối 20/10, chị T.T.H đến quán cắt tóc, phun xăm thẩm mỹ trên đường Quang Trung, phường Hội Hợp chơi. Khi chị H. đang ngồi nói chuyện với chủ quán thì bất ngờ bị Cường xông tới dùng dao đâm gục. Do vết thương quá nặng, chị H. đã tử vong. Gây án xong, Cường tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đến ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người để phục vụ công tác điều tra.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ sát hại vợ cũ ngày 20/10: Phát thông báo truy tìm nghi phạm

Cơ quan công an đã phát thông báo truy tìm nghi phạm có liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại tiệm cắt tóc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN