Nam sinh viên nhờ người giết bạn học

Nói chuyện trong giờ học bị nhắc nhở, nam sinh viên đã nhờ người dùng dao đâm chết bạn cùng lớp.

Ngày 29/7, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Huỳnh Thiện Trân (SN 1991) và Lê Văn Quang (SN 1991, cùng ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) cùng mức án chung thân, Bùi Anh Lên (SN 1993, quê Bến Tre) 14 năm tù cùng về tội giết người. Liên quan đến vụ án, Lê Hoàng Diễm Thúy (SN 1991, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) bị phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội không tố giác tội phạm.

Huỳnh Thiện Trân và anh Nguyễn Cao Hậu học cùng lớp tại Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật Công nghiệp quận 9-TP HCM. Do Trân thường xuyên nói chuyện trong giờ học gây mất trật tự nên anh Hậu nhiều lần nhắc nhở. Mặc dù vậy, Trân vẫn không giữ im lặng mà nói nhiều hơn.

Anh Hậu định đánh Trân nhưng được các bạn can ngăn, từ đó Trân nung nấu ý định nhờ người đánh anh Hậu để hả giận.

Ngày 20/4/2012, Trân gọi điện cho Quang nhờ đến trường đánh anh Hậu. Quang rủ thêm Lên cùng thực hiện. Trân hứa sau khi thực hiện xong sẽ chiêu đãi lớn.

Cả nhóm mang theo dao đến cổng trường phục kích chờ anh Hậu ra để đánh. Phát hiện anh Hậu chạy xe ra khỏi cổng trưởng, Quang chạy theo dùng dao đâm vào ngực khiến anh Hậu tử vong trước khi nhập viện.

Sau khi biết anh Hậu chết, Trân cùng Thúy (bạn gái Quang) bỏ trốn sang Campuchia, đến ngày 8/5/2012 về đầu thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN