100 cảnh sát giải cứu 4 đồng nghiệp bị dân vây đánh

Một số phần tử quá khích ở xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã bắt trói, khống chế và đánh bị thương 4 công an. Vụ việc diễn ra quá nóng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phải huy động 100 chiến sĩ đến giải cứu, vận động người dân thả người.

Ngày 11/4, thiếu tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết: Vào chiều 10/4, 6 chiến sĩ Công an huyện Thạch Hà được cử đến nhà đối tượng Trương Văn Trường (30 tuổi, trú thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà) thực hiện lệnh bắt về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong lúc bắt đối tượng Trường thì bất ngờ nhiều người dân ở xã Bắc Sơn đã kéo đến la hét, thóa mạ, cản trở lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ.

Dù được giải thích vận động, nhưng một số phần tử quá khích đã bắt trói, khống chế và đánh bị thương 4 công an. Vụ việc diễn ra quá nóng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phải huy động 100 chiến sĩ đến giải cứu, vận động người dân thả người. Tuy nhiên, một số người dân quá khích còn tiếp tục ném đá gây thương tích thêm cho một số chiến sĩ công an làm nhiệm vụ.

100 cảnh sát giải cứu 4 đồng nghiệp bị dân vây đánh - 1

Một số người dân ở xã Bắc Sơn quá khích đã bắt giữ, hành hung công an làm nhiệm vụ.

Không chỉ bắt giữ, hành hung lực lượng công an làm nhiệm vụ, người dân manh động còn ngăn cản, tấn công một số phóng viên tác nghiệp tại hiện trường.

Được biết, nguyên nhân của sự việc là do thời gian qua người dân thôn Trung Sơn phản đối tỉnh Hà Tĩnh xây dựng nghĩa trang sinh thái tại địa bàn xã Bắc Sơn. Trước đó, đối tượng Trương Văn Trường gây rối, ném đá vào nhà một số cán bộ xã nên bị công an bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Anh (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN